Vào nội dung chính
SYRIA

Thảm sát kinh hoàng tại Syria : Ít nhất 90 người chết trong đó có 25 trẻ em

Theo tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria (OSDH), đã có hơn 90 thường dân bị thiệt mạng kể từ hôm qua 25/05/2012 tại khu vực thành phố Hula khi quân đội chính phủ Syria mở cuộc pháo kích vào khu vực thành phố Hula, thuộc tỉnh Homs. Trong số này có 25 trẻ em.

Các đợt pháo kích tàn phá các khu phố Hula, Bab Dreeb thuộc tỉnh Homs (Reuters)
Các đợt pháo kích tàn phá các khu phố Hula, Bab Dreeb thuộc tỉnh Homs (Reuters)
Quảng cáo

Vụ thảm sát lập tức bị Paris lên án. Vào hôm nay, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực can thiệp ngăn chặn hành vi dã man của chế độ Al Assad. 

Chiến dịch pháo kích đã khởi sự từ trưa hôm qua, nhắm vào vùng ngoại ô thành phố Hula, miền Trung Syria, đặc biệt là vào các làng Taldo phía tây nam và Tibé ở phía tây, và tiếp diễn cho đến sáng sớm hôm nay. Ngay từ hôm qua, Đài Quan sát Nhân quyền Syria đã lên tiếng báo động về điều mà tổ chức này mệnh danh là một vụ thảm sát. 

Các quan sát viên Liên Hiệp Quốc có mặt tại Syria để gọi là giám sát lệnh ngừng bắn đã không hề có phản ứng, và mãi đến hôm nay mới đến nơi. 

Phe đối lập Syria đã lên tiếng yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp, trong lúc lực lượng Quân đội Syria Tự do ASL, bao gồm lính đào ngũ, đã kêu gọi "các nước bạn" của phong trào đối lập khởi động "chiến dịch không kích" nhắm vào các đội quân của Tổng thống Bashar al-Assad. 

Vào hôm nay, Pháp đã lên án vụ “tàn sát” tại Hula cũng như các “hành vi thảm khốc” nhắm vào người dân Syria. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực can thiệp để cứu giúp dân Syria. Cụ thể là Paris sẽ cấp tốc triệu tập “Nhóm các nước bạn của Syria” về họp lại tại thủ đô nước Pháp để tìm giải pháp. 

Ngoại trưởng Pháp cho biết là ông sẽ nói chuyện với đặc sứ Liên Hiệp Quốc phụ trách Syria là ông Kofi Annan vào ngày mai. Trong khi chờ đợi, ông cho rằng “toàn bộ các quan sát viên Liên Hiệp Quốc phải được triển khai để có thể hoàn thành nhiệm vụ của họ, và kế hoạch chấm dứt khủng hoảng của ông Annan, đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập phải được thực hiện không chậm trễ”.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.