Vào nội dung chính
NGA - KAZAKHSTAN

Bất đồng giữa Nga và Kazakhstan làm ách tắc các dự án phóng vệ tinh

Theo nhật báo Nga Kommersant vào hôm nay, 28/05/2012, tranh chấp về các khoản đền bù tài chính mà Kazakhstan đòi Liên bang Nga phải trả đã gây ách tắc trong việc phóng 7 vệ tinh dự kiến trong tháng 5 và tháng 6 này. Trong số đó, có vệ tinh khí hậu Metop-B của Châu Âu.

Tên lửa Soyouz của Nga lên bệ phóng tại căn cứ Baïkonour, ngày 8/7/2011.
Tên lửa Soyouz của Nga lên bệ phóng tại căn cứ Baïkonour, ngày 8/7/2011. AFP PHOTO/
Quảng cáo

Địa điểm phóng vệ tinh chính yếu của cả Liên Xô cũ nằm tại Kazakhstan, ở căn cứ Baikounour. Nơi này tiếp tục được Nga sử dụng. Theo một nguồn tin từ ngành không gian Nga, chính quyền Kazakhstan đã đòi có một thỏa thuận liên chính phủ để quy định về số tiền bồi thường thiệt hại mà Nga phải chi trả, do việc những mảnh hoả tiễn rơi rớt trên lảnh thổ nước này.

Do hai bên không đạt được thỏa thuận trên vần đền bù đó, Kazhakhstan đã quyết định không cho Nga sử dụng căn cứ Baikonour. Hậu quả là Cơ quan không gian Nga Roskosmos đã thất hẹn với khách hàng.

Trong những vệ tinh dự kiến phóng lên quỹ đạo, ngoài Metop-B của Châu Âu dự kiến phóng vào ngày 23/05, còn có các vệ tinh Konospous - B, MKA - PN1 của Nga, BKA của Belarus, vệ tinh ADS - 1B của Canada và TET-1 của Đức dự kiến phóng vào ngày 07/6 tới, và Ressours- P của Nga vào tháng 8.

Nga hiện chi trả cho Kazakhstan 115 triệu đô la mỗi năm cho việc sử dụng căn cứ Baikonour, theo một thỏa thuận trước đây có hiệu lực cho đến năm 2050.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.