Vào nội dung chính
HY LẠP - IMF

Tổng giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế gây phẫn nộ tại Hy Lạp

Công luận Hy Lạp đã nổi giận sau lời tuyên bố của bà Christine Lagarde. Thứ bảy tuần trước, trên nhật báo Anh The Guardian, Tổng giám đốc IMF kêu gọi dân Hy Lạp hãy tự cứu bằng cách đừng trốn thuế đặc biệt là « giáo hội Chính thống giáo và các tập đoàn hàng hải ».

Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde phát biểu tại trường Harvard Kennedy, Cambridge tiểu bang Massachusetts hôm 23/05/ 2012.
Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde phát biểu tại trường Harvard Kennedy, Cambridge tiểu bang Massachusetts hôm 23/05/ 2012. REUTERS/Dominick Reuter
Quảng cáo

Bà gián tiếp đặt lên bàn cân nỗi nhọc nhằn của « học sinh nghèo ở châu Phi » bữ đói bữa no. Lập tức, hàng ngàn dân Hy Lạp gửi thông điệp điện tử phản đối lãnh đạo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế. Chủ tịch đảng Xã Hội Evangelos Vénizélos xem đây là một sự « sỉ nhục dân tộc ».

Từ Athènes, thông tín viên Corinne Valois tường thuật :

Bà Christine Lagarde tìm cách xoa dịu tình hình ngay từ chiều thứ bảy. Trên trang Facebook , Tổng giám đốc quỹ IMF ghi rằng « rất thông cảm đối với người dân Hy Lạp và những thử thách » họ đang đối phó. Tuy nhiên, những lời tuyên bố mới này không làm người Hy Lạp bớt giận. Từ Hy Lạp và nhiều nơi khác, họ gửi gần 10 ngàn thông điệp bày tỏ sự phẩn nộ và bất bình.

Hầu hết các đài truyền hình Hy Lạp nêu lên sự kiện bản thân Tổng giám đốc Qũy Tiền Tệ Quốc Tế đã vi phạm chỉ thị của mình đưa ra vào tháng 5 này nhắc nhở các cộng sự viên không nên can thiệp vào chiến dịch tranh cử quốc hội tại Hy Lạp.

Tất cả các chính đảng Hy Lạp đều lên tiếng phản đối lời tuyên bố của bà Christine Lagarde. Đảng trung hữu Tân Dân Chủ, hiện đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý kiến, tuyên bố là thành phần trung lưu trong xã hội Hy Lạp không hiểu mục tiêu tấn công của lãnh đạo IMF.

Trong khi đó, đảng Xã Hội xem đây là một lời « sĩ nhục đối với nhân dân Hy Lạp ». Còn đảng cực tả Syriza, với chủ trương thương thuyết lại các thỏa thuận trợ giúp tài chính của các chủ nợ quốc tế thì xem « lời tuyên bố của Tổng giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế không giá trị gì ".

Lời tuyên bố của bà Christine Lagarde đã bị hầu hết giới chính trị châu Âu chỉ trích là « đơn giản và nguy hiểm». Tuy nhiên không ai phủ nhận là Hy Lạp không tận thu được thuế. Trong số 8 tỷ euro thuế còn thiếu của năm 2011, chính quyền chỉ mới thu được 964 triệu euro.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.