Vào nội dung chính
WIKILEAKS

Ông chủ Wikileaks sẽ bị dẫn độ sang Thụy Điển

Hôm nay 30/05/2012, các luật sư của nguyên đơn trong vụ kiện Julian Assange khẳng định, nhà sáng lập Wikileaks sớm muộn gì cũng sẽ bị dẫn độ về Thụy Điển và có thể sẽ được đưa ra xét xử trong mùa hè này.Tòa án tối cao Anh Quốc hôm nay đã bật đèn xanh cho quyết định dẫn độ Julian Assange về Thụy Điển.

Ông Julian Assange ra trước Toà án Tối cao Anh Quốc hôm 01/02/2012 (REUTERS)
Ông Julian Assange ra trước Toà án Tối cao Anh Quốc hôm 01/02/2012 (REUTERS)
Quảng cáo

Thụy Điển là nơi mà ông Julian Asange đang bị truy tố về tội cưỡng hiếp và xâm hại tình dục. Tòa án cho phép bên bào chữa có 14 ngày để đệ trình khiếu nại lên tòa. Luật sư của bên nguyên đơn tại Thụy Điển, ông Cleas Borgstrom tỏ ý lấy làm tiếc việc dẫn độ đã bị lùi lại, nhưng ông tin rằng sớm muộn gì thì Julian Assange cũng bị dẫn độ về Thụy Điển để xét xử.

Thân chủ của ông đang mong đợi Assange trả lời về những hành động của ông ta đối với họ. Julian Assange, 40 tuổi, thừa nhận có quan hệ tình dục với hai phụ nữ hồi tháng Tám năm 2010 nhưng bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc cho rằng ông đã cưỡng ép họ và tố cáo đó là một mưu đồ chính trị.

Nhà sáng lập Wikileaks vẫn lo ngại rằng một khi bị dẫn độ sang Thụy Điển, rất có thể sau đó ông sẽ bị chuyển giao cho Hoa Kỳ. Điều Julian Assange lo ngại nhất là Hoa Kỳ sẽ trả thù ông bằng án phạt rất nặng vì những tiết lộ bí mật mà Wikileaks đã phát tán trên mạng cách đây hơn một năm.

Cũng tại Hoa Kỳ, binh sĩ Bradley Manning, người đã cung cấp cho Wikileaks sẽ được đưa ra xét tại tòa án quân sự vào ngày 21/9/2012. Từ hơn một năm nay, ông Julian Assange đã tìm đủ mọi cách để chống lại lệnh dẫn độ về Thụy Điển.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.