Vào nội dung chính
TÂY BAN NHA

Moody’s hạ điểm tín nhiệm nợ công Tây Ban Nha

Một tuần sau Fitch đến lượt Moody’s hạ điểm tín nhiệm Tây Ban Nha. Nợ công của nền kinh tế lớn thứ tư trong khối euro này đang từ đểm A3 bị tuột hạng ba nấc rơi xuống còn Baa3.

Người biểu tình tại Madrid giương khẩu hiệu "Moody là thủ phạm".
Người biểu tình tại Madrid giương khẩu hiệu "Moody là thủ phạm". © REUTERS / Paul Hanna
Quảng cáo

Ngày 13/06/2012 cơ quan thẩm định tài chính Moody’s thông báo tin trên với lý do «kế hoạch 100 tỷ euro cứu nguy các ngân hàng Tây Ban Nha có nguy cơ đẩy nợ công nước này tăng cao».

Moody’s không loại trừ khả năng sẽ còn tiếp tục hạ điểm Tây Ban Nha, nền kinh tế lớn thứ 4 trong khối euro do lãi suất tín dụng cấp cho Madrid đang tăng cao và những yếu kém của nền kinh tế nước này. Tuần trước một cơ quan thẩm định về mức độ rủi ro tài chính khác là Fitch cũng đã hạ 3 nấc điểm tín nhiệm Tây Ban Nha vì lý do tương tự.

Ngày 9/06/2012 bộ trưởng Tài chính eurozone vừa đồng ý về một kế hoạch hỗ trợ ngành ngân hàng Tây Ban Nha. Kế hoạch đó có thể lên tới 100 tỷ euro. Từ khi kế hoạch này được công bố, chính quyền Madrid đã phải đi vay tín dụng với lãi suất cao chưa từng thấy kể từ khi khu vực đồng euro được hình thành. Hiện tại Tây Ban Nha phải vay lãi suất tín dụng 10 năm ở mức gần 7 %. Cách biệt lãi suất (spread) so với Đức tăng đến mức kỷ lục.

Cùng ngày hôm qua Moody’s đã hạ điểm tín nhiệm đối với đảo Síp trước lo ngại Hy Lạp rời khỏi khu vực đồng euro và thâm hụt ngân sách của hòn đảo này lên tới mức báo động. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.