Vào nội dung chính
PARAGUAY

Tổng thống Paraguay có thể bị phế truất

Hôm nay, 22/06/2012, tổng thống Paraguay Fernando Lugo, nguyên là giám mục, có nguy cơ bị Nghị viện nước này phế truất vì bị cáo buộc « không thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình ».

Tổng thống Paraguay Fernando Lugo ngỏ lời với quốc dân ngày 21/06 trước khi Thượng viện thảo luận về việc phế truất..
Tổng thống Paraguay Fernando Lugo ngỏ lời với quốc dân ngày 21/06 trước khi Thượng viện thảo luận về việc phế truất.. Reuters
Quảng cáo

Vào lúc 16 giờ, giờ quốc tế, ông Lugo được triệu tập ra trước Thượng viện Paraguay để trình bày vụ việc trước khi định chế này tiến hành thảo luận và cho ý kiến về quy trình phế truất tổng thống mà Hạ viện đã khởi động. Tổng thống Lugo chỉ có 5 Thượng nghị sĩ ủng hộ trong tổng số 45 thành viên.

Trước đó, Hạ viện Paraguay đã gây bất ngờ khi bỏ phiếu thông qua thủ tục phế truất tổng thống Lugo. Trong kiến nghị phế truất này, các dân biểu nói đến vụ đối đầu giữa cảnh sát và nông dân làm nhiều người thiệt mạng. Ông Lugo bị cáo buộc thực hiện các chức năng tổng thống một cách « không phù hợp, chểnh mảng và tắc trách », gây nên sự hỗn loạn và bất ổn định chính trị của đất nước.

Mặt khác, kiến nghị cho rằng tổng thống Lugo đã làm dấy lên một cuộc đối đầu và đấu tranh xã hội triền miên, với hậu quả là vụ tàn sát các công dân, một sự kiện chưa từng thấy trong lịch sử Paraguay kể từ khi nước này giành được độc lập.

Thứ Sáu tuần trước, tại Curuguaty, cách thủ đô Asuncion khoảng 250 km vè phía đông bắc, 11 nông dân và 6 cảnh sát đã thiệt mạng trong một vụ xô xát giải tỏa một khu đồn điền nông nghiệp mà những người nông dân đã chiếm giữ bất hợp pháp.

Hôm qua, các giám mục Paraguay cũng yêu cầu tổng thống Lugo từ chức vì sự an lành của đất nước. Tổng thống Lugo đã bác bỏ những cáo buộc này và cho rằng đó là vụ án chính trị.

Lo ngại tình hình trong khu vực mất ổn định, tối qua, 8 Ngoại trưởng các thành viên Hiệp hội các quốc gia Nam Mỹ đã tới thủ đô Paraguay để ủng hộ tổng thống Lugo. Còn Tổ chức các nước châu Mỹ - OEA nhấn mạnh rằng tiến trình chính trị đang diễn ra tại Paraguay phải nằm trong khuôn khổ Hiến pháp và các luật lệ hiện hành và tôn trọng các quyền của những người liên quan.

Trước đây, ông Lugo đã thông báo không ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa vào tháng Tư năm 2013. Nếu ông Lugo bị phế truất, phó tổng thống Paraguay Federio Franco sẽ lên thay.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.