Vào nội dung chính
NAM MỸ

Dân Paraguay phản đối việc phế truất tổng thống

Hôm qua 22/06/2012, thượng viện Paraguay đã chính thức phế truất tổng thống Fernando Lugo. Ông bị cáo buộc có hành vi sai trái trong thời gian giữ chức tổng thống, trong đó có vụ cưỡng chế thu hồi đất đai tại tỉnh miền đông Canindeyu cách đây một tuần, khiến 17 người thiệt mạng gồm 6 cảnh sát và 11 nông dân.

Hàng ngàn người ủng hộ xuống đường phản đối việc truất phế ông Fernando Lugo (REUTERS)
Hàng ngàn người ủng hộ xuống đường phản đối việc truất phế ông Fernando Lugo (REUTERS)
Quảng cáo

Vào lúc 18h27 giờ địa phương (22h27 GMT), sau năm giờ luận tội, 39 trên 43 thượng nghị sỹ có mặt, tức chiếm hơn 2/3 số phiếu, đã tuyên bố rằng những cáo buộc chống lại tổng thống Fernando Lugo là hoàn toàn xác thực. Tuyên bố này kéo theo việc ông Lugo lập tức bị phế truất, theo hiến pháp Paraguay. Trước đó, Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua thủ tục phế truất tổng thống Lugo.

Có 4 thượng nghị sỹ cho rằng vụ án này được tiến hành quá vội vã, làm tổn hại đến nền dân chủ của Paraguay. Ông Lugo cho biết sẽ tuân thủ quyết định của lưỡng viện, nhưng khẳng định: “Lịch sử và nền dân chủ Paraguay đã bị tổn thương nghiêm trọng ». Tuy nhiên ông cũng kêu gọi những người ủng hộ ông giữ bình tĩnh.

Ngay lập tức, phó tổng thống Federico Franco, 49 tuổi, đã tạm thay quyền tổng thống theo quy định của hiến pháp Paraguay. Ông Franco, thuộc Đảng Tự do cấp tiến (PLRA), lực lượng cách đây ít ngày đã rời bỏ liên minh cầm quyền và ủng hộ việc xét xử ông Lugo.

Ngay sau khi tin tức được loan báo, tại thủ đô Asuncion hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống Lugo đã xuống đường phản đối. Đụng độ đã xảy ra, lực lượng cảnh sát Paraguay phải dùng đến vòi rồng và hơi cay để giải tán đám đông.

Ngay lập tức, cánh tả các nước Châu Mỹ La Tinh lên tiếng phản đối. Tổng thống Achentina Cristina Kirchner, tổng thống Bolivia Evos Morales xem đó là « một cuộc đảo chính » của nghị viện. Tổng thống Venezuela Hugo Chavez tuyên bố tân tổng thống Franco là « không hợp pháp ».

Trước đó, tổng thống Ecuador Rafael Correa báo trước sẽ không công nhận chính phủ mới tại Paraguay. Tổng thống Brazil Dilma Rousseff cho biết trong trường hợp Paraguay vi phạm điều khoản về dân chủ, nước này có thể sẽ bị khai trừ khỏi Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR ) và khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).

Ông Lugo năm nay 61 tuổi, nguyên là một giám mục. Ông đã yêu cầu thôi chức danh của giáo hội để đứng ra tranh cử. Tháng Bảy năm 2008, Đức giáo hoàng Benedicto XVI bãi bỏ chức danh trong giáo hội và cho ông hoàn tục. Năm 2008, ông đắc cử tổng thống, và là tổng thống cảnh tả đầu tiên sau 62 năm cầm quyền của Đảng bảo thủ Colorado tại Paraguay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.