Vào nội dung chính
AI CẬP - CHÍNH TRỊ

Ứng viên tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đắc cử tổng thống Ai Cập

Ủy ban bầu cử Ai Cập vừa thông báo, ứng cử viên Tổ chức Huynh đệ Hồi Giáo, Mohamed Morsi đắc cử tổng thống. Với hơn 13 triệu lá phiếu, ông Morsi đánh bại đối thủ Ahmad Chafiq được phe quân đội ủng hộ. Tướng Chafiq chỉ được hơn 12 triệu cử tri ủng hộ. Trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức trong hai ngày, 16-17/06/2012, tỷ lệ người tham gia bỏ phiếu là 51 %.

Tổng thống đắc cử Ai Cập Mohamed Morsi, thuộc tổ chức Huynh đệ Hồi giáo
Tổng thống đắc cử Ai Cập Mohamed Morsi, thuộc tổ chức Huynh đệ Hồi giáo REUTERS
Quảng cáo

Dân chúng Cairo hò reo vui mừng trước thông tin trên. Quân đội và các lực lượng an ninh Ai Cập được đặt trong tình trạng báo động đề phòng hỗn loạn. Xe tăng được điều đến thủ đô gần sát trụ sở của ủy ban bầu cử và trước phòng thông tin, nơi danh tánh tân tổng thống Ai Cập được tiết lộ. Nhân viên làm việc gần khu vực quảng trường Tahrir được nghỉ việc hôm nay.

Lẽ ra, kết quả chính thức đã phải được công bố hôm 21/06/2012, nhưng ủy ban bầu cử Ai Cập cần thêm thời gian để cứu xét những khiếu nại của cả đôi bên. Sự chậm trễ này đã khiến thành phần ủng hộ ứng cử viên Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo giận dữ và coi đây là một hình thức thao túng của phe quân đội. Hàng ngàn người đã tập hợp ở quảng trường Tahrir vào ngày thứ Sáu 22/06/2012 và cho đến tận rạng sáng thứ Bẩy, để gây áp lực với ủy ban bầu cử. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo cảnh báo trước mọi ý đồ gian lận của đối phương.

Tổng thống tân cử Mohamed Morsi, 60 tuổi, đại diện cho tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Ông từng tốt nghiệp kỹ sư ở Hoa Kỳ và đã từng bị giam cầm dưới chế độ Moubarak.

Vài giờ sau khi các phòng phiếu đóng cửa hôm 16/05/2012, ông Mohamed Morsi đã tự tuyên bố đắc cử và bắt đầu chuẩn bị thương lượng với các đảng phái chính trị khác để thành lập một chính phủ liên minh. Thái độ của ông Morsi đã bị phe quân đội chỉ trích mạnh mẽ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.