Vào nội dung chính
ĐỨC - KINH TẾ

Đức: Quốc hội thông qua hiệp ước ngân sách châu Âu

Tối hôm qua, 29/06/2012, các dân biểu Quốc hội Đức đã thông qua hiệp ước về kỷ luật ngân sách châu Âu và Cơ chế Bình ổn châu Âu, hai công cụ mà các nước châu Âu đã lập ra để đưa khu vực đồng euro thoát khỏi khủng hoảng.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (T) và bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schaeuble trước lúc bỏ phiếu về hiệp ước ngân sách châu Âu tại Quốc hội, Berlin, 29/06/2012
Thủ tướng Đức Angela Merkel (T) và bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schaeuble trước lúc bỏ phiếu về hiệp ước ngân sách châu Âu tại Quốc hội, Berlin, 29/06/2012 REUTERS
Quảng cáo

Phát biểu trước khi diễn ra cuộc biểu quyết ở Quốc hội, thủ tướng Đức Angela Merkel nhìn nhận rằng hai công cụ nói trên chưa đủ để đi đến hợp nhất kinh tế và tiền tệ, nhưng đó là một bước quan trọng chứng tỏ cho thế giới thấy là nước Đức quyết tâm duy trì đồng tiền chung châu Âu.

Trong bài phát biểu, bà Merkel cũng đã tường trình kết quả cuộc họp Thượng đỉnh tại Bruxelles tuần này, mà trong đó thủ tướng Đức đã phải nhân nhượng trên một số điểm. Đặc biệt, bà Merkel đã chấp nhận cho sử dụng các quỹ của châu Âu để trực tiếp tái cấp vốn cho các ngân hàng, cũng như đồng ý giảm nhẹ các điều kiện để các quỹ này mua lại nợ của các quốc gia gặp khó khăn.

Hiện giờ, chỉ mới có vài nước phê chuẩn hiệp ước kỷ luật ngân sách, mà phần lớn là dựa trên các đề xuất của Đức. Tổng thống Pháp François Hollande, hôm qua, hứa là sẽ nhanh chóng đệ trình Quốc hội hiệp ước đó, cũng như những thỏa thuận đạt được tại cuộc họp thượng đỉnh Bruxelles.

Còn Cơ chế Bình ổn châu Âu trên nguyên tắc sẽ có hiệu lực kể từ ngày mai, 01/07/2012, nhưng một số nước lớn như Ý và Tây Ban Nha lại chưa phê chuẩn cơ chế này.

Tại cuộc họp Thượng đỉnh Bruxelles ngày 28 và 29/06 vừa qua, các lãnh đạo châu Âu đã thông qua một hiệp ước tăng trưởng, dành 120 tỷ euro cho các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.