Vào nội dung chính
KHỦNG HOẢNG SYRIA

Tây phương-Nga thỏa hiệp về việc lập "chính phủ chuyển tiếp" ở Syria

Hôm qua 30/06/2012, trong cuộc họp tại Geneva, « Nhóm hành động về Syria » trong đó có Nga, đã đạt được môt thỏa thuận về việc « chuyển tiếp chính trị » tại Damas. Trong chính phủ mới sẽ vẫn có sự hiện diện của một số bộ trưởng Syria hiện nay. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan thông báo tin này với nhận định là tổng thống Al Assad đã hết thời.

Quân đội chính phủ Syria tiếp tục oanh kích nhiều khu dân cư. Trong ảnh, một căn nhà tại Homs bốc cháy, 01/07/2012
Quân đội chính phủ Syria tiếp tục oanh kích nhiều khu dân cư. Trong ảnh, một căn nhà tại Homs bốc cháy, 01/07/2012 REUTERS/Shaam News Network
Quảng cáo

Trong bối cảnh quân đội chính phủ Syria tiếp tục sử dụng phương tiện chiến tranh gồm xe tăng, đại bác tấn công vào các thành phố nổi dậy và ngoại ô Damas thì tại Geneva, cộng đồng quốc tế thông báo đạt được một thỏa hiệp sau một ngày thương lượng gay go với Nga, kẻ bảo vệ cho chế độ Al Assad.

Đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và của Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan thông báo tin này sau khi kết thúc cuộc đàm phán gồm 5 thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Đoàn Ả Rập.

Theo phân tích của thông tín viên Laurent Mossu từ Geneva, một chính phủ chuyển tiếp tại Syria sẽ được thành lập dựa trên cơ sở của thỏa hiệp này. Những thành viên cốt lõi của chế độ và của đối lập sẽ tham gia. Theo nhận định của ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius thì tổng thống Al Assad, bàn tay đã « vấy máu dân lành » phải từ chức.

Ngược lại, ngoại trưởng Nga tiếp tục bảo vệ lãnh đạo Syria với lập luận « việc chuyển tiếp là do người dân Syria tự định đoạt ».

Vấn đề là làm sao thực thi thỏa thuận này. Không có gì bảo đảm là lãnh đạo Syria sẽ tuân thủ. Đối lập Syria xem thỏa hiệp với những câu văn « mập mờ » là cơ hội sẽ được Al Assad khai thác để tiếp tục đàn áp.

Bạo lực trong ngày thứ bảy và cho tới trưa chủ nhật hôm nay làm gần 150 người chết.

Trong số các nạn nhân, có 30 người tử vong vì một đoàn đưa tang bị trúng đạn pháo của quân đội chính phủ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.