Vào nội dung chính
MÊHIC Ô

Bầu cử tổng thống Mêhicô : Cánh tả chiến thắng

Theo ước tính của Viện bầu cử Liên Bang Mêhicô, ứng viên Enrique Pẽna Nieto thuộc đảng Cách mạng Định chế trung tả (PRI) đã dành chiến thắng, đưa cánh tả trở lại nắm quyền tổng thống sau 12 năm ghế này nằm trong tay cánh hữu.

Ông Enrique Pena Nieto (hai trái sang), tổng thống tân cử Mêhicô chào mừng chiến thắng, Mexico City, 01/07/2012. Trong ảnh có lãnh đạo chiến dịch tranh cử Luis Videgaray (trái), chủ tịch đảng PRI Joaquin Coldwell và phu nhân tân tổng thống Angelica Rivera.
Ông Enrique Pena Nieto (hai trái sang), tổng thống tân cử Mêhicô chào mừng chiến thắng, Mexico City, 01/07/2012. Trong ảnh có lãnh đạo chiến dịch tranh cử Luis Videgaray (trái), chủ tịch đảng PRI Joaquin Coldwell và phu nhân tân tổng thống Angelica Rivera. REUTERS/Tomas Bravo
Quảng cáo

Ông Peña Nieto đạt được từ 37,93% đến 38,55% phiếu. Trong khi đó, số phiếu ủng hộ dành cho ông Andres Manuel Lopez Obrador ứng viên Đảng Cách mạng Dân chủ (PRD-cũng thuộc cánh tả) từ 30,9% đến 31,86%, còn bà Josefina Vazquez Mota thuộc đảng Hành động Quốc gia (PAN) - đảng trung hữu theo đường lối bảo thủ, là từ 25,1% đến 26,03%. Xác suất của ước tính này là trên dưới 0,5%. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào thứ Tư này.

Tổng thống sắp mãn nhiệm ông Felipe Calderon đã lập tức thừa nhân kết quả và chúc mừng chiến thắng của ông Peña Nieto. Ông Calderon tuyên bố sẽ hợp tác với ê kíp của vị tân tổng thống để quá trình chuyển giao quyền lực được tiến hành « có trật tự, minh bạch và hiệu quả ». Theo luật Mêhicô, quá trình bàn giao sẽ diễn ra trong 5 tháng, và như vậy ông Peña Nieto sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 1 tháng 12 tới.

Từ Mêxico, thông tín viên Patrice Gouy tường trình :

« Ông Peña Nieto đã chiến thắng. Đây là kết quả không bất ngờ bởi nó được dự báo từ nhiều tháng nay. Đắc cử tổng thống ở tuổi 45, ông hiện là vị tổng thống trẻ nhất của Châu Mỹ.

Ông chiến thắng nhờ vào một chiến dịch tranh cử hoàn bị, được sự hỗ trợ đắc lực của truyền thông, nhờ vào một cánh hữu suy yếu sau 12 năm cầm quyền, nhờ vào việc ứng viên cảnh tả còn lại là ông Obrador không nặng ký. Ông Obrador là người cực đoan, dù về ở vị trí thứ hai, nhưng thật sự ông không được lòng của đại đa số tầng lớp trung lưu.

Ông Peña Nieto đề nghị thành lập một chính phủ cánh trung, với một đảng Cách mạng Định chế được trẻ hóa và sẽ khắc phục những khuyết điểm của chế độ trước kia thời đảng ông nắm quyền, cái thời mà tham nhũng hoành hành, và cũng chính vì tham nhũng mà đảng của ông đã bị cánh hữu đánh bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000.
Nhiệm vụ phía trước của vị tân tổng thống còn rất khó khăn, nhất là phải thiết lập được quyền lực trước các nhân vật cao cấp trong đảng, những người vốn bị xem là độc tài, bảo vệ các nghiệp đoàn bất lương, những thẩm phán tham nhũng… Trong đó vài người còn có quan hệ với các tổ chức mua bán ma túy khổng lồ. Đồng thời, ông cũng phải học cách lãnh đạo trong minh bạch và có tinh thần đối thoại, hai yêu cầu mà đảng của ông chưa từng gặp phải
».

Trong cuộc bầu cử hôm qua, có khoảng 62% trên tổng số 79,5 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu. Trong suốt 71 năm kể từ khi thành lập, PRI là đảng năm giữ vai trò chủ yếu trên chính trường Mêhicô. Tuy nhiên đến năm 2000, lần đầu tiên đảng đã bị mất chiếc ghế tổng thống vào tay Vicente Fox, một thành viên của đảng PAN. Đến năm 2006, Felipe Calderon của PAN lại một lần nữa giành chiến thắng trước đối thủ Andres Manuel Lopez Obrador của đảng PRD với cách biệt cực kỳ sít sao 0,58%.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.