Vào nội dung chính
IRAN - HOA KỲ

Iran và Hoa Kỳ đều tỏ thái độ cứng rắn, tiếp tục căng thẳng tại vùng Vịnh

Hôm nay 03/07/2012 Iran đã cho bắn hàng chục hỏa tiễn đạn đạo trong một cuộc diễn tập tấn công vào một « căn cứ quân sự của địch ». Hoa Kỳ tăng cường lực lượng hải quân tại vùng Vịnh, trong bối cảnh căng thẳng đang tăng cao xung quanh hồ sơ nguyên tử.

Vị trí eo biển Ormuz.
Vị trí eo biển Ormuz. wikipedia
Quảng cáo

Hàng chục tên lửa, đặc biệt là loại Shahab-3 có khả năng bay đến mục tiêu ở Israel và các căn cứ Mỹ ở Trung Đông, đã được bắn đi từ nhiều vùng khác nhau về phía một « căn cứ quân sự thù địch » được xây dựng trong một sa mạc ở miền trung Iran ; theo như thông báo của Vệ binh Cách mạng, lực lượng quản lý hỏa tiễn của Iran.

Tướng Hossein Salami, nhân vật số hai của Vệ binh Cách mạng Iran khẳng định vụ diễn tập đã « thành công 100% », chứng tỏ « quyết tâm, ý chí và khả năng của nhân dân Iran bảo vệ các lợi ích quốc gia ». Còn tướng Amir Ali Hajizadeh, chỉ huy đơn vị tên lửa tuyên bố, đây là « một thông điệp cho các nước thích phiêu lưu » muốn tấn công Iran.

Các nhà lãnh đạo Iran thường xuyên đe dọa tiến đánh không chỉ Israel mà cả các căn cứ Mỹ ở vùng Vịnh và Trung Đông, nếu Iran bị tấn công.

Trong những tháng gần đây Israel và Hoa Kỳ đã nhiều lần nêu ra khả năng đánh vào các cơ sở nguyên tử của Iran, trong trường hợp nỗ lực của các cường quốc nhằm thuyết phục Teheran hạn chế chương trình hạt nhân bị thất bại. Thương lượng đã được tái lập từ tháng Tư sau 15 tháng bế tắc. Tuy nhiên ba vòng thương thảo vẫn chưa giúp thoát khỏi ngõ cụt, và nguy cơ đối đầu quân sự đang tăng lên.

Theo nhật báo New York Times, thì Hoa Kỳ đã tăng cường lực lượng quân sự tại vùng Vịnh, nhằm cản trở việc phong tỏa eo biển Ormuz và có thể tấn công Iran trong trường hợp cấp thiết. Tờ báo dẫn lời một viên chức cao cấp Lầu Năm Góc cho biết, hoạt động trên đây nhằm cho thấy Washington coi việc Teheran theo đuổi chương trình nguyên tử là nghiêm trọng, và sẵn sàng đảm bảo tự do di chuyển của các tàu dầu tại eo biển Ormuz.

Viên chức trên đây nói rằng « Thông điệp gởi đến Iran như sau : Không nên nghĩ đến việc đóng eo biển Ormuz dù chỉ một giây, chúng tôi sẽ gỡ hết mìn. Đừng tưởng tượng đến việc gởi đến các tàu cao tốc để quấy nhiễu các chiến hạm hoặc tàu chở hàng của chúng tôi, vì chúng sẽ bị đánh đắm ! ».

Hôm qua khoảng 120 đại biểu Quốc hội Iran đã ký vào một dự luật cấm các tàu chở dầu sang châu Âu đi qua eo biển Ormuz, nhằm trả đũa việc châu Âu áp đặt cấm vận dầu lửa Iran kể từ ngày 1/7.

Trong bối cảnh căng thẳng trên, hôm nay các chuyên gia Iran và đại diện các cường quốc họp lại tại Istanbul, nhằm cố gắng tìm ra lối thoát cho hồ sơ nguyên tử.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran tái khẳng định, sẽ không có giải pháp ngoại giao nào nếu phương Tây không nhìn nhận « quyền » sở hữu phương tiện hạt nhân của Iran, đặc biệt là việc làm giàu uranium. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad một lần nữa tuyên bố, Teheran sẽ không nhường bước trước áp lực. Theo lời ông Ahmadinejad trước các lãnh đạo cơ quan tình báo Iran, thì các biện pháp trừng phạt về dầu hỏa của phương Tây là « nặng nề nhất từ trước đến nay, nhưng kẻ thù đã lầm khi nghĩ rằng sẽ làm suy yếu được chúng ta ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.