Vào nội dung chính
ACHENTINA

Hai cựu tướng Achentina bị án tù vì bắt cóc con những người đối lập

Toà án Achentina vào hôm qua, 05/07/2012 đã kết án nặng nề hai viên tướng lãnh đạo chế độ độc tài (1976 - 1983) tại nước này, trong hồ sơ trẻ em bị bắt cóc. Nặng nhất là tướng lãnh Jorge Videla, 86 tuổi, cầm cương Achentina từ 1976-1981, bị 50 năm tù, trong lúc tướng Reynaldo Bignone, 84 tuổi, lãnh đạo từ 1982-1983, bị 15 năm.

Hai cựu tướng lãnh Achentina, Jorge Videla (trái) và Reynaldo Bignone (giữa) trong phiên tòa tại Buenos Aires ngày 05/07/2012.
Hai cựu tướng lãnh Achentina, Jorge Videla (trái) và Reynaldo Bignone (giữa) trong phiên tòa tại Buenos Aires ngày 05/07/2012. REUTERS/Enrique Marcarian
Quảng cáo

Tổng cộng 8 người đã bị xét xử trong hồ sơ này từ tháng Hai năm ngoái. Ngoài hai lãnh đạo nói trên, những còn lại bị từ 10 đến 40 năm tù.

Hai nhà cựu độc tài nói trên bị quy trách nhiệm trong việc đưa ra kế hoạch chặt chẽ, bắt cóc trẻ em sinh ra trong tù của những người đối lập. Các trẻ em này sau đó được trao cho gia đình các quân nhân nuôi dưỡng, nhưng giấu biệt tông tích.

Theo ước tính tổ chức Các bà cụ Quảng trường Tháng Năm, đã không mệt mỏi ra công tìm kiếm những đứa bé bị bắt cóc từ hàng chục năm qua, thì có ít 500 trẻ em bị “đánh cắp”, và nuôi trong các gia đình quân nhân dưới một tên khác thời chế độ độc tài. Tổ chức này đã tìm được lai lịch của 105 em.

Phán quyết trên đối với hai lãnh đạo độc tài đã đươc cử tọa hoan nghênh. Các nạn nhân và gia đình họ xem đây là một sự đền bù. Công lý đã xác nhận điều mà Các bà cụ Quảng trường Tháng Năm đã tố cáo : một kế hoạch bắt cóc chặt chẽ.

Thông tín viên RFI, Jean Louis Buchet tường thuật từ Buenos Aires như sau :

‘‘Năm mươi năm tù, đây là hình phạt tối đa đối với cựu lãnh đạo tập đoàn quân phiệt Achentina, Jorge Videla. Nếu những bản án khác đã gây ra những phản ứng nửa vời, thì nạn nhân và gia đình của họ rất hài lòng đối với phán quyết trừng phạt Videla.

Các thẩm phán công nhận là thật sự đã có một kế hoạch chặt chẽ nhằm ‘‘đánh cắp’’ trẻ ra đời trong lúc các bà mẹ bị giam cầm thời chế độ độc tài. Sự công nhận này đúng theo yêu cầu của Viện Công tố và các bên nguyên cáo.

Đối với bà Rosa Roisemblit, phó chủ tịch hội Các bà cụ Quảng trường Tháng Năm, đây là một kết cục rất tốt cho cuộc đấu tranh của họ : “Chúng tôi không bao giờ tưởng tượng là một ngày nào đó sẽ có kết quả này. Sau bao nhiêu năm, bản án đã xác nhận là chúng tôi có lý và thật sự đã có một kế hoạch giam hãm con cháu của chúng tôi’’.

Victoria Monténégro, một trong số 105 đứa trẻ bị bắt cóc đã tìm lại được gia đình thật của mình, cho đây là một sự đền bù. Đối với bà, phán quyết của công lý nêu bật sự thật, là điều rất quan trọng. Nhiều người sẽ hiểu rằng khi thương yêu thì không có chuyện chiếm đoạt. Và điều này sẽ giúp chúng tôi tìm lại những anh chị em khác của chúng tôi.’’

Điều đập vào mắt hiện nay là sự thiếu vắng hận thù. Các người bà, người mẹ những trẻ bị bắt cóc, những người đã tìm lại được gia đình đã phải chờ hơn 30 năm để có được công lý. Thế nhưng họ không bao giờ tấn công gây hấn với tác giả các hành vi tội ác này.’’

Theo tố cáo của giới đối lập, thời chế độ độc tài, sau khi các đứa trẻ sinh ra bị bắt đi, thì các bà mẹ ít lâu sau bị một máy bay quân sự bốc đi và ném xuống biển.

Xin nhắc lại là ông Jorge Videla đã bị kết án tù chung thân về tội ác chống nhân loại, và Reynaldo Bignone cũng bị tù chung thân vì vi phạm nhân quyền.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.