Vào nội dung chính
AFGHANISTAN

Cộng đồng quốc tế hứa tháo khoán hơn 16 tỷ đô la cho Afghanistan

Hội nghị các nhà tài trợ Afghanistan diễn ra hôm nay 08/07/2012 tại Tokyo với sự tham gia của các ngoại trưởng và đại diện hơn 80 quốc gia cùng với Liên Hiệp Quốc. Theo Ngoại trưởng Nhật, nước chủ nhà, hội nghị đã hứa trợ giúp Afghanistan hơn 16 tỷ đô la từ đây đến năm 2015 và sẽ tiếp tục trợ giúp ít nhất là đến 2017.

Ngọai trưởng Nhật Koichiro Gemba phát biểu tại Hội nghị các nhà tài trợ Afghanistan (REUTERS /Kim Kyung-Hoon)
Ngọai trưởng Nhật Koichiro Gemba phát biểu tại Hội nghị các nhà tài trợ Afghanistan (REUTERS /Kim Kyung-Hoon)
Quảng cáo

Trong bản thông cáo vào cuối Hội Nghị một ngày, quốc tế khẳng định tiếp tục hỗ trợ cho Afghanistan cho đến năm 2017, một khoản tương đương hoặc gần bằng khoản trợ giúp trong thập niên qua’’. Vấn đề viện trợ cho Afghanistan sau khi quân đội của liên minh rút đi vào cuối năm 2014 đã trở thành đề tài chính hội nghị hôm nay. 

Theo số liệu của AFP, cộng đồng Quốc tế đứng đầu là Hoa Kỳ đã chi khoảng 60 tỷ đô la trợ giúp cho Afghanistan trong vòng 10 năm qua nhưng vẫn không mang lại hoà bình và ổn định tại đây. 

Tổng thống Hamid Karzai đã kêu gọi các nhà tài trợ không bỏ rơi Afghanistan sau thời hạn rút quân năm 2014, và rót cho nước ông 4 tỷ đô la mỗi năm trợ giúp dân sự và 4 tỷ khác đã được hứa trước đây tại Hội nghị ở Chicago cho chi phí về an ninh. Những cam kết trợ giúp kể từ 2015 có thể lên từ 3 đến 4 tỷ đô la hàng năm. 

Trong bản thông cáo các nước tài trợ cũng giải thích tại sao họ sẽ tiếp tục gồng gánh Afghanistan để « cương quyết chống lại khủng bố và hành động cực đoan dưới mọi hinh thức, và để cho Afghanistan không bao giờ trở lại thành thánh điạ của khủng bố quốc tế ». 

Các nước tài trợ lần này cũng đòi hỏi chính quyền Afghanistan phải có tiến bộ trong vấn đề quản lý, và nhất là chống tham nhũng. Trợ giúp nước ngoài là nguồn thu nhập chính của Afghanistan. Trợ giúp này cũng nuôi dưỡng tham nhũng tại quốc gia này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.