Vào nội dung chính
AI CẬP

Quân đội Ai Cập đọ sức với tổng thống trên việc duy trì Quốc hội dân cử

Vào hôm nay 10/07/2012, quân đội Ai Cập đã một lần nữa tố cáo tính chất bất hợp pháp của sắc lệnh mà tân tổng thống Ai Cập Morsi đưa ra vào hôm chủ nhật vừa qua, nhằm tái lập quyền hành của Quốc hội Lập hiến mà đa số đại biểu thuộc phe Hồi giáo.

Tân tổng thống Mohamed Morsi (giữa) và Sami Tanan, tổng tham mưu trưởng quân đội Ai Cập (REUTERS)
Tân tổng thống Mohamed Morsi (giữa) và Sami Tanan, tổng tham mưu trưởng quân đội Ai Cập (REUTERS)
Quảng cáo

Quốc hội Lập hiến vừa được bầu lên đã bị Hội đồng Quân sự Tối cao giải tán vào trung tuần tháng 6, chiếu theo một phán quyết của Toà Bảo hiến Ai Cập. Quyền lập pháp từ đó lúc đó lọt vào tay quân đội, dựa trên một điều khoản bổ sung của hiến pháp lâm thời. 

Tòa Bảo hiến Ai Cập cũng đã lên tiếng bác bỏ sắc lệnh của tân Tổng thống Ai Cập. Trong một bản thông cáo, Tòa này khẳng định rằng mọi phán quyết của họ mang tính chất « dứt khoát và cưỡng hành đối với mọi định chế Nhà nước ». 

Ai Cập như đang bị chia đôi giữa những người ủng hộ tổng thống Morsi và những người chống đối phe hồi giáo. Những người này đã đưa đơn kiện sắc lệnh của ông Morsi. Biều tình diễn ra hôm nay, trong lúc mà Chủ tịch Quốc hội triệu tập phiên họp đặc biệt sau sắc lệnh của tổng thống.Theo thông tín viên RFI Alexandre Buccianti tại Cairo, trước mắt quân đội muốn chơi lá bài luật pháp hơn là dùng sức mạnh : 

« Bị tổng thống Morsi thách thức, quân đội vẫn khẳng định là chính họ nắm quyền lập pháp. Hội đồng Quân sự Tối cao trích điều khoản bổ sung của Hiến pháp lâm thời giao quyền này cho họ khi mà quốc hội dân cử bị giải tán. 

Trong một bản thông cáo, Hội đồng Quân sự xác định là họ « tin rằng tất cả các cơ chế nhà nước tôn trọng những gì được nêu trong Hiến pháp ».Thái độ của Hội đồng Quân sự trước mắt đã bị chỉ trích, vì đã không phô trương sức mạnh. Nhiều người còn nghi là đã có thoả thuận ngầm với phe Hồi giáo.  

Dù sao thì quân đội đã cho rút xe tăng án ngữ trước Quốc hội từ trung tuần tháng Sáu, và như thế Quốc hội có thể mở cửa lại cho cuộc họp hôm nay, ít ra là cho các đại biểu của Huynh đệ Hồi giáo và các đảng đồng minh của họ. Những dân biểu khác đã cho biết là họ tẩy chay cuộc họp. 

Theo các nhà phân tích, quân đội muốn tránh cuộc đối đầu trực diện mà chơi lá bài tư pháp. Toà án hành chính hôm nay đang xem xét đơn kiện đòi hủy bỏ sắc lệnh của tổng thống Morsi. Tình hình khá căng thẳng chung quanh định chế này. Những người chống đối sắc lệnh đã huy động biểu tình trong lúc phe Huynh đệ Hồi giáo cũng động viên người ủng hộ sắc lệnh. »  

Hoa Kỳ hôm qua đã lên tiếng kêu gọi lãnh đạo Ai Cập « tôn trọng các nguyên tắc dân chủ » để thoát ra khỏi cuộc đối đầu hiện nay. Tại Việt Nam hôm nay, Ngoại trưởng Clinton cũng kêu gọi các bên ‘nỗ lực đối thoại’. Trên đường về, ngoại trưởng Mỹ sẽ ghé qua Ai Cập vào cuối tuần này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.