Vào nội dung chính
NGA - SYRIA

Nga tiếp tục cung cấp cho quân đội Syria hệ thống phòng không

Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời một quan chức quân sự Nga hôm nay 11/7/2012, tuyên bố Matxcơva sẽ tiếp tục giao cho Syria hệ thống phòng không DCA. Ông Viatcheslav Dzirkaln, phó giám đốc cơ quan phụ trách hợp tác quân sự của Liên bang Nga cho biết : « Chúng tôi tiếp tục thực hiện hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không cho Syria.

Hệ thống phòng không của Syria do Nga cung cấp (DR)
Hệ thống phòng không của Syria do Nga cung cấp (DR)
Quảng cáo

Ông Viatcheslav Dzirkaln cũng nhấn mạnh đây chỉ là những thiết bị mang « tính phòng thủ ». Ngoài ra quan chức quân sự Nga cũng khẳng định Matxcơva sẽ tiếp tục tôn trọng « các hợp đồng đã ký từ năm 2008 về việc sửa chữa máy bay trực thăng » đã bán cho Damas đồng thời ông cam đoan rằng việc làm của Nga không vi phạm các cam kết quốc tế.

Hồi tháng trước, một chiếc máy bay F4 của Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn hạ ngoài khơi Syria, theo các chuyên gia Nga sự vụ này cho thấy hệ thống phòng không DCA được Nga cung cấp cho Syria họat động rất hiệu quả. Là đồng minh thân cận của Syria, Nga vẫn luôn tìm cách cản trở các nghị quyết của Liên hiệp Quốc lên án hoặc trừng phạt Syria.

Tuy nhiên, trong vài ngày gần đây, Matxcơva đã tiếp nhiều nhân vật chủ chốt thuộc phe đối lập Syria. Hôm qua, Nga đã trình lên Hội đồng Bảo an LHQ một dự thảo nghị quyết về cuộc khủng hoảng Syria với nội dung chủ chốt là đề nghị kéo dài thêm ba tháng thêm thời gian hoạt động của Phái bộ giám sát của Liên hiệp quốc tại Syria, nhưng lại không đề cập tới các biện pháp trừng phạt.

Dự thảo nghị quyết của Nga được các nước phương Tây đánh giá là không đáp ứng được mong đợi của cộng đồng quốc tế. Bộ Ngoại giao Pháp đánh giá « không thể thiếu được » việc « chuyển giao đầy đủ quyền hành pháp cho một cơ quan chính phủ lâm thời », Damas phải rút quân cùng vũ khí hạng nặng ra khỏi các thành phố, chấm dứt các cuộc trấn áp bạo lực với phe đối lập.

Từ khi quốc tế can dự vào giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria, Nga và Trung Quốc luôn giữ lập trường để người Syria tự quyết định tương lai của họ, trong khi đó các nước phương Tây muốn Bachar al Assad phải rời bỏ quyền lực.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.