Vào nội dung chính
CUBA - HOA KỲ

Lần đầu tiên, một chiếc tàu từ Mỹ được phép trực tiếp đến Cuba

Hôm qua 13/07/2012, một chiếc tàu chở hàng trợ giúp nhân đạo đi thẳng từ thành phố Miami (Hoa Kỳ) đã cập bến cảng La Habana. Đây là lần đầu tiên trong hơn 50 năm qua mà có một chiếc tàu được phép đi trực tiếp từ Hoa Kỳ qua Cuba. Chiếc tàu chở theo hàng trợ giúp nhân đạo, thực phẩm, quần áo, thiết bị y tế, trong đó có xe lăn... hay thiết bị gia dụng.

Chiếc tàu chở hàng Ana Cecilia cập bến La Habana (Reuters)
Chiếc tàu chở hàng Ana Cecilia cập bến La Habana (Reuters)
Quảng cáo

Ana Cecilia, một chiếc tàu nhỏ có khả năng chở 16 container hàng hóa, treo cờ Cuba và Bolivia, đã khởi hành từ Miami hôm thứ Tư, và đã cập bến La Habana sáng hôm qua. Hành trình dự kiến là 16 tiếng đồng hồ nhưng đã bị chậm trễ 24 tiếng đồng hồ, vì chiếc tàu bị chận lại ngoài khơi do một sai lầm trong thủ tục về hải quan chuyển cho La Habana. 

Tập đoàn chuyên chở hàng hải Shipper International Port Corp, thông báo sẽ thực hiện vào ngày thứ Tư hàng tuần một chuyến đi thẳng như thế giữa Hoa Kỳ và Cuba, theo lời người phát ngôn của tập đoàn, Leonardo Sanchez - Adega. 

Ông cho biết là đã được giấy phép đặc biệt của Mỹ để đi thẳng đến Cuba. Do lệnh cấm vận của Mỹ áp đặt từ năm 1962, ông Leonardo Sanchez - Adega đã đảm bảo là tàu không chở bất kỳ gì khác ngoài hàng nhân đạo. Chiếc Ana Cecilia sẽ quay trở về trống không một khi hàng được chuyển xong xuống cảng. Thủy thủ đoàn cũng không lên bờ. 

Khách hàng của tập đoàn chuyển chở này là các nhóm, tổ chức hoạt động từ thiện cũng như thân nhân người ở Cuba. Việc chiếc Ana Cecilia được phép chuyển hàng nhân đạo trực tiếp từ Miami đến La Habana được xem như một giai đoạn mới trong việc nới lỏng cấm vận của Mỹ đối với Cuba. 

Từ khi vào Nhà Trắng, ông Obama đã từng bước giảm nhẹ trừng phạt đối với Cuba trước đây, cho phép từ việc gởi tiền, đến trao đổi thể thao, văn hóa... với Cuba, cho phép thân nhân tại Hoa Kỳ trở về thăm viếng gia đình ở Cuba. Năm ngoái, 2011, gần 400.000 người đã về thăm gia đình ở Cuba.

Tuy nhiên việc nới lỏng này đã bị giới hạn sau vụ Cuba kết án 15 năm tù đối với một người Mỹ, ông Alan Gross, bị buộc vào tội danh đưa lén vào Cuba thiết bị truyền tin qua vệ tinh. 

Theo tập đoàn chuyển vận hàng hóa International Port Corp, cộng đồng người Cuba tại Florida tỏ ra hài lòng về dịch vụ vừa thiết lập. Chính quyền Cuba chưa lên tiếng. Riêng nhà đối lập Cuba, Oscar Epinosa Chepe hoan nghênh sự kiện mới này, ông hy vọng là điều đó sẽ « tiếp tục dẫn tới con đường bình thường hóa bang giao giữa Cuba và Hoa Kỳ ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.