Vào nội dung chính
SYRIA

Quốc tế kêu gọi tăng sức ép lên Syria sau vụ thảm sát Treimsa

Hãng tin AFP cho hay, hôm qua, ngày 13/7/2012, sau một vụ thảm sát làm ít nhất 150 người chết ở miền trung Syria, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng kêu gọi Liên Hiệp Quốc gia tăng sức ép đối với chính phủ Damas trước trình trạng bạo lực leo thang tại nước này.

Cư dân vùng Idlib xuống đường phản đối vụ sát hại thường dân tại Treimsa - REUTERS
Cư dân vùng Idlib xuống đường phản đối vụ sát hại thường dân tại Treimsa - REUTERS
Quảng cáo

Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc (LHQ) và Liên đoàn Ả Rập, ông Kofi Annan cho biết, chính phủ Damas đã vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc khi sử dụng vũ khí hạng nặng tại Treimsa. Ông Annan đề nghị Hội đồng Bảo an nên nhanh chóng gây sức ép để cho kế hoạch hòa bình của ông được thực thi, đồng thời « để cảnh báo cho tất cả mọi người biết rằng sẽ nhận lấy hậu quả nếu không tuân thủ kế hoạch này ».

Tổng thư kí LHQ Ban Ki-moon lên án đó là “một động thái leo thang thái quá”. Ông cho rằng, việc Hội Đồng Bảo an không đạt được thống nhất về biện pháp ràng buộc đối với chính quyền Damas đã vô tình trao cho chính quyền này « một giấy phép giết người».

Theo tổ chức bảo vệ nhân quyền Syria (OSDH), có hơn 150 người đã thiệt mạng trong các trận oanh tạc và giao tranh vào hôm thứ Năm ngày 12/07, tại làng Treimsa, vùng Hama. Tổ chức này nói rõ, có khoảng 17 phụ nữ và trẻ em bị giết hại trên đường tháo chạy khỏi Treimsa.

Về phần mình, quân đội Damas khẳng định, những người bị giết là thành viên của các nhóm khủng bố, không hề có một thường dân nào bị hại. Tuy nhiên, theo một nguồn tin ủng hộ đối lập tại Syria, đa số nạn nhân là thành viên của Quân đội tự do Syria (ASL). Nguồn tin này nói rõ, quân đội Damas đã đánh trả khi một đoàn xe công vụ bị tấn công.

Hội đồng quốc gia Syria, lực lượng đối lập chính tại Syria, đã lên án đó là « một hành động diệt chủng đáng ghê tởm nhất của chính quyền Damas », đồng thời thúc giục Hội đồng bảo an thông qua một nghị quyết có tính ràng buộc cao hơn.

Ủy viên cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên hiệp Châu Âu (EU), bà Catherine Ashton cho rằng, đó « một sự vi phạm trắng trợn » kế hoạch hòa bình của ông Annan.

Còn theo Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (CCG), đây là « một hành động khủng bố man rợ, đi ngược lại với giáo lí của đạo Hồi ». Hội đồng này kêu gọi Liên hiệp quốc nhanh chóng thông qua biện pháp mang tính ràng buộc hơn đối với chính quyền Damas. Theo OSDH, từ tháng 3/ 2011 đến nay, xung đột tại Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 17.000 người.

Hội đồng Bảo an LHQ vẫn bị chia rẻ trên hồ sơ Syria

Tại New York, hôm qua 15 thành viên của Hội đồng Bảo an đã nhóm họp thảo luận về hai đề nghị trái ngược nhau, một của các nước phương Tây yêu cầu có biện pháp răn đe chính quyền Damas, một của Nga không đề cập đến khả năng này.

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng, nếu lần này Trung Quốc và Nga tiếp tục phản đối biện pháp trừng phạt chính quyền Assad, thì Syria sẽ rơi vào « hỗn loạn và chiến tranh ». Ngoại trưởng Canada John Baird lên án đó là “một vụ giết người đáng ghê tởm và không thể biện minh được”. Chính phủ Brazil cho rằng, rõ ràng vụ việc là « một sự sử dụng pháo binh hạng nặng để đối phó với thường dân ».

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi Hội đồng Bảo an gia tăng sức ép nhằm đạt đến một lệnh ngừng bắn và một quá trình chuyển giao chính trị tại Syria. Trưởng phái đoàn quan sát viên Liên Hiệp Quốc tại Syria lập tức lên tiếng cho biết, các quan sát viên đã sẵn sàng đến điều tra thực địa tại Treimsa một khi có lệnh ngừng bắn.

Về phần mình, Nga lên án vụ thảm sát Treimsa là « một tội ác đẫm máu », đồng thời kêu gọi tiến hành điều tra về vụ thảm sát này. Tuy nhiên, Maxcơva cho rằng, thủ phạm vụ thảm sát vừa rồi là « các lực lượng đang rấp tâm gieo rắc hận thù tôn giáo » ở Syria.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.