Vào nội dung chính
QUỐC TẾ

Hillary Clinton đến Israel

Sau Ai Cập, ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sang Israel, tiếp xúc với lãnh đạo Israel và Palestine tại Jerusalem. Mục tiêu như một viên chức cấp cao Mỹ đã nêu lên : trao đổi quan điểm trên những diễn biến trong khu vực và thúc đẩy tiến trình hoà bình Israel - Palestine.

Tổng thống Israel tiếp Ngoại trưởng Mỹ. Ảnh chụp ngày 16/07/12
Tổng thống Israel tiếp Ngoại trưởng Mỹ. Ảnh chụp ngày 16/07/12 REUTERS/Ronen Zvulun
Quảng cáo

Theo lịch trình dự kiến bà Clinton trước tiên gặp đồng nhiệm Isreal, Avigdor Lieberman, kế đến tiếp xúc với tổng thống Israel Shimon Peres, gặp bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak và cuối cùng là thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Bà Clinton còn gặp thủ tướng Palestine Salam Fayyad hầu thúc đẩy cho 2 bên xích lại gần nhau hơn nữa, thương lượng về tiến trình hoà bình vẫn dậm chân tại chỗ. 

Theo một viên chức cao cấp bộ ngoại giao Mỹ, trả lời nhà báo tối qua, lúc bà Clinton đặt chân đến Israel, Ngoại trưởng Mỹ muốn thảo luận cùng với người đồng minh về tình hình biến chuyển trong khu vực, về Syria, Iran và tiến trình hoà bình Israel Palestine. Hồ sơ này rất quan trọng đối với Mỹ và đặc biệt quan trọng đối với cá nhân ngoại trưởng.

Bà Clinton cũng thông báo với lãnh đạo Israel về chuyến đi Ai Cập, nhất là việc lãnh đạo Ai Cập khẳng định tôn trọng hiệp ước hòa bình mà Cairo đã ký với Israel, để trấn an lãnh đạo quốc gia Do Thái. Ai Cập là nước Ả Rập đầu tiên đã ký hiệp ước hoà bình với Israel năm 1979. Hiệp ước này thường được ngoại trưởng Mỹ nêu lên như cơ sở cho an ninh khu vực.

Từ khi ông Morsi, thuộc tổ chức Huynh đệ Hồi giáo được bầu làm tổng thống Ai Cập, Israel lo ngại là Cairo đòi thương thuyết lại hiệp ước đã ký kết. 

Chuyến thăm của bà Clinton diễn ra trong bối cảnh là hôm nay, lần đầu tiên từ 5 năm qua, người Palestine được sang thăm viếng thân nhân bị giam tại Israel. Một nhóm 40 người từ dải Gaza, được Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế thuê xe đưa đi đến nhà tù Ramun phiá Nam Israel.

Hồng Thập Tự hy vọng là "sự kiện hôm nay là bước khởi đầu và nhũng chuyến đi thăm khác sẽ được tổ chức thường xuyên hơn''.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.