ẤN ĐỘ - HOA KỲ - 
Bài đăng : Thứ tư 18 Tháng Bẩy 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 18 Tháng Bẩy 2012

Mỹ lấy làm tiếc về vụ nổ súng vào tàu cá Ấn Độ

Tàu tiếp liệu dầu USNS Rappahannock ra lệnh nổ súng khi có tàu nhỏ đến gần (REUTERS /U.S. Navy)
Tàu tiếp liệu dầu USNS Rappahannock ra lệnh nổ súng khi có tàu nhỏ đến gần (REUTERS /U.S. Navy)

Mai Vân

Hôm thứ hai 16/07/2012, một chiếc tàu Hải quân Mỹ đã bắn vào một chiếc tàu cá Ấn Độ ở vùng Vịnh, ngoài khơi Dubai, , làm 1 người chết và 3 người bị thương, New Delhi hôm qua đã yêu cầu chính quyền Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất mở cuộc điều tra.

Trả lời báo chí, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin, cho biết là đại sứ Ấn Độ tại Các Tiểu Vương Quốc đã chính thức yêu cầu chính quyền địa phương mở điều tra về « bối cảnh của sự kiện bi thảm đó ». Còn trong một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Ấn cho biết thêm là chính quyền Dubai đã mở điều tra chiếu theo luật của quốc gia này.

Theo AFP, New Delhi đã liên hệ với các cơ quan hữu trách Mỹ, và được hứa là sẽ có điều tra nghiêm túc. Đại sứ Mỹ tại New Delhi, bà Nancy Powell đã gọi điện thoại lãnh đạo Ấn, tỏ ý « lấy làm tiếc về sự cố đã gây ra thiệt hại nhân mạng ». Toà đại sứ Mỹ, trong một thông cáo đã gởi lời chia buồn với gia đình nạn nhân.

Xin nhắc vụ việc đã xẩy ra vào hôm thứ hai, 16/07, gần cảng Jebel Ali. Theo phiá Mỹ, chiếc tàu nhỏ Ấn Độ đã đến gần chiếc tàu tiếp liệu dầu USNS Rappahannock. Chiếc tàu tiếp liệu đã tìm cách liên lạc với người trên tàu nhỏ này, sau đó họ đã chiếu đèn ra hiệu, trước khi bắn cảnh cáo. Nhưng chiếc tàu nhỏ này vẫn tiến sát gần và đi rất nhanh, cuối cùng tàu Mỹ được lệnh nổ súng.

Bộ Quốc phòng Mỹ giải thích hải quân Mỹ cảm thấy bị đe dọa. Từ khi xẩy ra vụ khủng bố nhắm vàu tàu USS Cole năm 2000 ở cảng Aden, Yemen, làm 17 người chết, Hải quân Mỹ rất cảnh giác, và càng tỏ ra thận trọng trong tình hình căn thẳng hiện nay với Iran trong khu vực.

Theo phía Mỹ, sự kiện bi thảm vừa xẩy ra không phải là khủng bố, mà là do vấn đề liên lạc giữa hai chiếc tàu. Các nhà phân tích đánh giá Washington sẽ cố tránh để cho sự cố không tác hại đến quan hệ hai bên, trong lúc mà Hoa Kỳ thắt chặt hơn quan hệ với Ấn Độ hầu tìm đối trọng với Trung Quốc.
 

tags: Ấn Độ - Hoa Kỳ - Quốc tế - Theo dòng thời sự
Close