Hungary bắt và quản thúc tại gia tội phạm chiến tranh Laszlo Csatary
Sáng sớm hôm qua, 18/07/2012, cảnh sát Hungary đã đến bắt tội phạm chiến tranh Đức Quốc Xã, Laszlo Csatary, 97 tuổi. Một thẩm phán quân sự đã đến thẩm vấn về vai trò của ông trong việc đưa đến trại tử thần Auschwitz hơn 15.700 người Do Thái vào thời Đệ nhị Thế chiến.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
Ông Laszlo Csatary cũng bị tố cáo đối xử dã man với người Do Thái tại khu ghetto ở thành phố Kosice, và sau thế chiến đã bị Tiệp Khắc kết án tử hình vắng mặt, năm 1948. Trước thẩm phán, ông Laszlo Csatary, vẫn tuyên bố là ông "vô tội", ông chỉ thừa hành lệnh cấp trên.
Sau buổi thẩm vấn, biện lý Budapest đánh giá là ông Csatary có thể bị truy tố về "tội ác chiến tranh". Nhưng để tôn trọng nguyên tắc "suy đoán vô tội", và vì tuổi cao của ông, ông Laszlo Csatary chỉ bị quản thúc tại gia trong thời gian đầu (30 ngày), và hộ chiếu của ông sẽ bị tịch thu.
Nhiều người trong các hiệp người Do Thái, không tin tưởng vào chính quyền Hungary. Ông Serge Klarsfeld, chủ tịch Hiệp Hội Pháp của những đứa con của người Do Thái bị lưu đày, cho là việc bắt Laszlo Csatary là một hành động "nhượng bộ" dư luận, nhưng ông Laszlo Csatary sẽ không bị xét xử gì cả.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký