Vào nội dung chính
ANH QUỐC

Tại Anh, bốn nghi phạm bị quy tội khủng bố

Theo AFP, hôm nay 19/7/2012, cảnh sát anh đã quy tội khủng bố cho bốn người bị bắt trong chiến dịch vây ráp hồi đầu tháng Bảy. Theo cảnh sát Luân Đôn thì trong số 4 nghi phạm nói trên có 3 người đàn ông là cư dân của thủ đô bị cáo buộc đã chuẩn bị các hành động khủng bố và một người phụ nữ bị buộc tội tàng trữ tài liệu có thể phục vụ cho khủng bố.

An ninh được tăng cường tại trung tâm thương mại Westfield gần khu vực Thế vận hội (REUTERS /Neil Hall)
An ninh được tăng cường tại trung tâm thương mại Westfield gần khu vực Thế vận hội (REUTERS /Neil Hall)
Quảng cáo

Bốn nghi phạm này đã được chuyển qua tư pháp để tiến hành các thủ tục tố tụng ngay trong ngày. Ba người đàn ông được xác định gồm Rochard Dart, 29 tuổi, Imran Mahmood, 21 tuổi và Jahangir 26 tuổi. Người phụ nữ 22 tuổi có tên Ruksana Begum.

Ba người đàn ông bị cáo buộc đã tới Pakistan để tham dự các khóa huấn luyện nhằm tiến hành các hành động khủng bố.

Gần đến ngày khai mạc Olympic Luân Đôn, an ninh vẫn luôn đang là mối quan tâm hàng đầu. Nước Anh đã cho triển khai một lực lượng bảo đảm an ninh hùng hậu chưa từng có về cả quân số cũng như các trang thiết bị.

Hơn 40 nghìn người được huy động cùng sự hỗ trợ tổng lực của các loại trang thiết bị chiến đấu hạng nặng của quân đội đã được triển khai khắp nơi tại Luân Đôn. Đến giờ an ninh Anh Quốc đã đặt mức báo động khủng bố ở mức 3/5.

Thủ đô nước Anh vẫn còn chưa quên loạt khủng bố kinh hoàng làm 52 người thiệt mạng vào hôm 07/07/2005, tức là ngay sau ngày Luân Đôn được trao quyền đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa hè 2012.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.