Syria: Chiến sự tiếp diễn tại Alep
Hôm nay, 21/07/2012, các cuộc đụng độ giữa quân đội Syria và phe nổi dậy tại thành phố Alep, thành phố lớn hạng nhì của Syria, nằm ở phía bắc, bước sang ngày thứ hai. Theo tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền tại Syria (OSDH), chiến sự vẫn tiếp tục ở khu Salaheddine tại thành phố Alep.
Theo các Ủy ban điều phối địa phương – thuộc phe đối lập, người dân đã ồ ạt di tản ra khỏi khu vực này vì lo sợ quân đội chính phủ pháo kích, ném bom và tấn công. Trong những tháng vừa qua, nhiều cuộc biểu tình phản đối chế độ của tổng thống Bachar Al Assad đã diễn ra tại Alep.
Sau khi quân nổi dậy, ngày 15/07, tấn công thẳng vào thủ đô Damas, kể từ hôm qua, một mặt trận thứ hai đã được mở ra ở đây.
Tại Damas, tình hình vẫn căng thẳng tuy chiến sự đã chấm dứt. Tổ chức OSDH cho biết là đêm hôm qua, vùng ngoại ô phía nam thủ đô Syria vẫn bị pháo kích và ném bom.
Hôm thứ Ba, 17/07, phe nổi dậy tuyên bố mở « trận chiến giải phóng » Damas. Đáp lại, quân đội chính phủ đã phản công và trong ngày hôm qua, đã kiểm soát lại được khu Midane, gần trung tâm thủ đô, sau các trận chiến quyết liệt.
Trong khi đó, tại thành phố Homs, ở miền trung, thủ phủ của phe nổi dậy, quân đội Syria vẫn pháo kích liên tục vào nhiều nơi với hy vọng giành lại quyền kiểm soát nơi này.
Theo thống kê của OSDH, chỉ riêng trong ngày hôm qua, tổng cộng có 233 người thiệt mạng tại Syria trong đó có 153 dân sự, 43 binh sĩ và 37 người thuộc phe nổi dậy. Kể từ khi bắt đầu cuộc nổi dậy tại Syria, vào tháng Ba năm ngoái đến nay, đã có 17 000 người thiệt mạng.
Ba viên tướng Syria chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ
Cũng trong ngày hôm qua, một nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho AFP biết, trong hai ngày, thứ Năm và thứ Sáu, có 3 viên tướng và hai sĩ quan quân đội Syria đã vượt biên giới sang Thổ Nhĩ Kỳ xin tỵ nạn. Từ đầu cuộc khủng hoảng Syria đến nay, đã có 24 viên tướng bỏ hàng ngũ quân đội chính quyền Damas.
Chiều tối hôm qua, tại thủ đô Syria, chính quyền đã tổ chức tang lễ cho ba quan chức cao cấp nước này, trong đó có bộ trưởng Quốc phòng, bị thiệt mạng trong một vụ khủng bố xẩy ra ngày 18/07. Phe nổi dậy tự nhận trách nhiệm về vụ khủng bố này.
Theo thông tấn xã chính thức của chế độ, Sana, tổng thống Bachar Al Assad không có mặt trong lễ tang. Từ nhiều ngày qua, có tin đồn là ông Assad đã chạy khỏi thủ đô Damas. Để xóa bỏ nghi ngờ, truyền hình Nhà nước Syria đã chiếu hình ảnh tổng thống Assad tiếp tân bộ trưởng Quốc phòng.
Vẫn theo nguồn tin này, lãnh đạo cơ quan an ninh quốc gia của chế độ Assad, bị thương nặng trong vụ khủng bố ngày 18/07, đã qua đời ngày hôm qua.
Trong lĩnh vực ngoại giao
Hội Đồng Bảo An ngày hôm qua, đã chấp thuận triển hạn 30 ngày nhiệm vụ của phái đoàn quan sát của Liên Hiệp Quốc tại Syria. Theo lời đại sứ Mỹ Susan Rice, thì việc triển hạn này mang tính kỹ thuật, cho phép các quan sát viên rút ra khỏi Syria một cách an toàn.
Từ tháng Tư, Liên Hiệp Quốc đã lập một phái đoàn bao gồm 300 nhà quan sát quân sự, không có vũ trang, cùng với hàng trăm nhân viên dân sự, tới Syria theo dõi thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, thỏa thuận này không hề được các bên liên quan tại Syria tôn trọng. Thậm chí, từ giữa tháng Sáu, phái đoàn đã phải từ bỏ các hoạt động tuần tra trên thực địa do chiến sự gia tăng.
Trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, ông Thomas Donilon, một nhân vật thân cận với tổng thống Barack Obama, vào ngày mai, 22/07, sẽ sang Trung Quốc, để thảo luận với chính quyền Bắc Kinh về hồ sơ Syria.
Chuyến đi này được thông báo trong bối cảnh, hôm thứ Năm, 19/07, Trung Quốc và Nga đã bỏ phiếu chống lại một nghị quyết của Hội Đồng Bảo An về Syria. Đây là lần thứ ba, Trung Quốc và Nga, hai thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An dùng quyết phủ quyết, bác bỏ nghị quyết của Liên Hiệp Quốc gây sức ép đối với chính quyền của tổng thống Bachar Al Assad.

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati





