Vào nội dung chính
TÂY BAN NHA - PHÁP

Cháy rừng biên giới Pháp - Tây Ban Nha : 4 người chết

Hỏa hoạn trên diện rộng, bùng phát từ Chủ nhật 22/07/2012, thiêu rụi một vùng rừng thuộc miền đông dãy núi Pyrénées, biên giới Pháp và Tây Ban Nha.

Một góc rừng bị cháy ở gần Boadella, vùng Emporda, tỉnh Girona, Tây Ban Nha, 24/07/2012
Một góc rừng bị cháy ở gần Boadella, vùng Emporda, tỉnh Girona, Tây Ban Nha, 24/07/2012 REUTERS/Albert Gea
Quảng cáo

Theo AFP, tính đến hôm nay 24/07/2012, về phía Tây Ban Nha, có khoảng 14.000 ha rừng bị cháy , và bốn người thiệt mạng. Tổng cộng, khoảng 20 khu dân cư bị ảnh hưởng do hỏa hoạn.

Hiện tại, hỏa hoạn đang dần dần được khống chế. Ngày hôm qua, 30 máy bay và 1.500 người đã được huy động để dập lửa tại vùng đông bắc Tây Ban Nha. Một đơn vị quân đội Tây Ban Nha cũng khẩn cấp tham gia chữa cháy.

Hỏa hoạn bên phần lãnh thổ Pháp đã được khống chế. Tổng cộng chỉ có 20 ha rừng bị cháy, gần làng biên giới Perthus và bãi biển Cerbères.

Hôm nay, một lực lượng tương tự tiếp tục được huy động để dập cháy, trong đó về phía Pháp có 450 lính cứu hỏa, 150 xe vận tải và 7 máy bay dội nước.

Chỉ huy cứu hỏa Pháp nhận định, tình hình hôm nay “thuận lợi”, gió biển thổi từ phía đông mang theo hơi ẩm, tốc độ thấp 10 km/giờ.

Theo một số thông tin ban đầu, nguyên nhân trực tiếp của trận cháy là các mẩu thuốc lá không được dập kỹ, tuy nhiên tác nhân chính khiến cháy bùng lên khó kiểm soát là cơn gió núi đến từ phía tây bắc, có sức thổi rất lớn.

Tại Tây Ban Nha, năm nay, cháy rừng xảy ra thường xuyên do mùa đông khô hạn ở mức kỷ lục trong vòng 70 năm trở lại đây. Trận cháy lớn nhất hồi đầu tháng 7 ở miền đông Tây Ban Nha đã thiêu hủy 50.000 ha cây cối.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.