CHÂU ÂU - KINH TẾ - 
Bài đăng : Thứ tư 25 Tháng Bẩy 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 25 Tháng Bẩy 2012

Khó khăn tài chánh của Tây Ban Nha khiến toàn châu Âu lo ngại

Cuộc sống người dân trong một nước Tây Ban Nha bị khủng hoảng : cảnh đến nhận trợ giúp lương thực tại Ngân hàng người nghèo, ở Pobla de Vallbona, gần Valencia, ngày 25/07/2012
Cuộc sống người dân trong một nước Tây Ban Nha bị khủng hoảng : cảnh đến nhận trợ giúp lương thực tại Ngân hàng người nghèo, ở Pobla de Vallbona, gần Valencia, ngày 25/07/2012
Reuters

Trọng Nghĩa

Vào sáng nay, 25/07/2012, lãi suất tiền cho Tây Ban Nha vay trong thời hạn 10 năm trên thị trường tài chính đã lại đạt đỉnh cao kỷ lục là 7,688%, trước khi giảm chút ít. Đây là tín hiệu phản ánh các khó khăn đang chồng chất lên Tây Ban Nha. Mối đe dọa đến từ người láng giềng phiá Nam đã buộc hai nước đầu tầu của châu Âu là Pháp và Đức phải ra sức trấn an thị trường.

Vào trưa nay, Bộ trưởng Tài chánh Tây Ban Nha Luis de Guindos đã đến Paris để tiếp xúc với đồng nhiệm Pháp Pierre Moscovici. Mục tiêu không ngoài việc tìm biện pháp vãn hồi tình trạng tài chánh ổn định cho Tây Ban Nha, đang liên tiếp gặp khó khăn vì nợ công chồng chất.

Trước khi ghé Paris, vào hôm qua, bộ trưởng Tài chánh Tây Ban Nha đã đến Berlin để hội đàm với đồng nhiệm Đức Wolfgang Schäuble. Sau cuộc họp, hai vị bộ trưởng đã ra một thông báo trấn an giới đầu tư đang hết sức lo ngại về tình trạng tài chánh bế tệ của Tây Ban Nha.

Gần đây, Tây Ban Nha đã phải vay mượn để cứu vãn hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, món tiền đó chỉ là muối bỏ biển, và báo chí nước này hôm nay đã tiết lộ rằng Tây Ban Nha sẽ phải mau chóng cần đến 300 tỷ euro để bù đắp cho thâm hụt ngân sách kéo dài.

Khó khăn của Tây Ban Nha đặc biệt nghiêm trọng ở cấp vùng. Vào hôm qua, đến lượt vùng Cataluna ở miền đông bắc – nơi bảo đảm đến 1/4 GDP toàn Tây Ban Nha - lên tiếng thú nhận rằng họ cũng cần được giúp đỡ tài chánh. Lời kêu cứu này - đưa ra ít lâu sau khi một vùng khác là Valencia – lại làm dấy lên lo ngại là Tây Ban Nha bị phá sản, tác động đến phần còn lại của khu vực sử dụng đồng Euro.

Mối lo về triển vọng không sáng sủa của Tây Ban Nha đã cộng thêm vào nỗi quan ngại hiện nay của Châu Âu trước tương lai mù mịt của Hy Lạp. Vào ngày mai, bộ trưởng tài chánh nước này sẽ phải gặp đại diện bộ ba chủ nợ là Liên Hiệp Châu Âu, Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế để tìm cách tái lập chương trinh giúp đỡ.

Bô trưởng kinh tế Đức Philip Rosler, hôm chủ nhật vừa qua, đã không ngần ngại tăng cường sức ép lên Athens khi cho rằng kịch bản Hy Lạp ra khỏi khu vực đồng euro « từ lâu rồi không còn đáng sợ nữa ».

tags: Châu Âu - Kinh tế - Quốc tế - Tài chính - Tây Ban Nha
Close