Vào nội dung chính
SYRIA

Chiến sự tiếp diễn dữ dội ở thành phố Alep

Giao tranh diễn ra rất ác liệt vào hôm nay, 26/07/2012, giữa quân đội Syria và lực lượng nổi dậy, ở nhiều khu phố tại Alep, thành phố lớn thứ nhì của Syria và là buồng phổi kinh tế của đất nước này. Theo AFP, các cuộc chạm súng diễn ra ở khu phố Mohafaza, trong lúc đạn pháo rơi xuống Machhad và Saleheddine.

Sau Alep, đến lượt thành phố Azaz, phía bắc Syria bị oanh tạc (REUTERS)
Sau Alep, đến lượt thành phố Azaz, phía bắc Syria bị oanh tạc (REUTERS)
Quảng cáo

Hãng tin Pháp trích dẫn tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria, OSDH, cho biết thêm là quân đội Syria đã sử dụng trực thăng bắn vào một số khu vực của thành phố. Từ hôm qua, cả quân đội Syria lẫn phe nổi dậy đã đưa thêm lực lượng tăng cường đến Alep.

Theo tổ chức OSDH, chiến sự tại thành phố này đã làm 15 thường dân thiệt mạng. Nhưng vào ban tối thì người dân Alep vẫn ra biểu tình đòi tổng thống Assad ra đi. Theo phân tích của OSDH, cả hai bên đều quyết liệt giành phần thắng. Alep là thủ phủ kinh tế của Syria và nằm ở một vị trí chiến lược, cho nên nếu mất thành phố này thì ''chế độ Damas kể như cáo chung. Và cả hai phe đều biết như thế.''

Ngoài Alep, chiến sự cũng diễn ra ở nhiều nơi khác, Deir Ezzor ở phía Đông, Hama, miền Trung. Riêng tại Damas, quân đội Syria đã kiểm soát lại nhiều khu vực, nhưng giao tranh lại diễn ra ở Yarmouk, nơi có trại người tỵ nạn Palestine. Theo một số nhân chứng, nhiều xe tăng đang tiến về phiá Yarmouk. Theo OSDH, trong ngày hôm qua, người thiệt mạng ở Syria là 143 người, trong đó có một nửa là thường dân.

Trong tình hình chiến tranh ngày dữ dội hơn, Ả Rập Xê Út, nước ủng hộ phe nổi dậy, chuẩn bị đưa ra trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, một dự thảo nghị quyết, trong đó sẽ nêu vấn đề Damas đe dọa sử dụng vũ khí hóa học trong trường hợp nước ngoài can thiệp vào Syria.

Đại sứ Ả Rập Xê Út bên cạnh Liên Hiệp Quốc đã cho biết như trên vào hôm qua. Theo ông Abdallah al-Mouallimi, trả lời báo chí, nghị quyết có thể được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào đầu tuần tới.

Ả Rập Xê Út có hành động này sau thất bại của Hội Đồng Bảo An vào thứ năm tuần trước, đã không đưa ra được nghị quyết trừng phạt Syria, do việc Nga và Trung Quốc không tán đồng. Theo một nhà ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc, các nước Ả Rập rất bực tức trước việc cộng đồng quốc tế tranh cãi, không tích cực hành động trên hồ sơ Syria, nhất là thái độ của Trung Quốc và Nga.

Lần này Ả Rập Xê Út đưa ra trước Đại Hội Đồng, cho dù là nghị quyết của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc không có tính ràng buộc như một nghị quyết của Hội Đồng Bảo An, nhưng nó được thông qua theo đa số và không thể áp dụng quyền phủ quyết. Giới quan sát chờ đợi là Trung Quốc và Nga tiếp tục chống đối mọi đề nghị trừng phạt Syria.

Tại Maxtcơva, hôm qua, ngoại trưởng Nga, Sergei Lavrov trả lời báo chí, đã tố cáo thái độ của Hoa Kỳ như là 'một sự biện minh cho khủng bố'. Theo ông Lavrov, Washington đã không hề lên án vụ khủng bố ngày 18/07/2012 vừa qua tại Damas, làm một số gương mặt then chốt của chế độ Damas thiệt mạng.

Ông Sergei Lavrov cũng chỉ trích Châu Âu về việc đã đưa ra một số biện pháp ngăn chặn tàu bè máy bay bị nghi chuyên chở vũ khí cho Damas. Theo Ngoại trưởng Nga, đấy là một sự phong tỏa trên không và trên biển đối với Syria.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.