Vào nội dung chính
HOA KỲ

Nghi phạm vụ thảm sát Colorado đang điều trị về tâm thần, trước khi giết người

Theo AFP hôm qua 27/07/2012, các luật sư của bị cáo James Holmes, 24 tuổi, thảm sát 12 người tại một rạp chiếu bóng ở Colorado, trong tài liệu gửi tòa án mới đây, khẳng định nghi phạm đang điều trị với một bác sĩ tâm thần, trước thời điểm diễn ra biến cố kể trên.

James Holmes, 24 tuổi, nghe bản luận tội của toà án (REUTERS)
James Holmes, 24 tuổi, nghe bản luận tội của toà án (REUTERS)
Quảng cáo

Ngày thứ tư 25/07, báo chí Mỹ loan tin, nghi phạm vụ thảm sát Colorado đã gửi một bưu kiện tới một nhà tâm thần học, trong đó có một cuốn sổ ghi chép và các bức tranh mô tả dự kiến giết người. Có nhiều thông tin mâu thuẫn xung quanh thời điểm nghi phạm gửi bưu kiện đến nhà tâm thần.

Việc bưu kiện của James Holms gửi bác sĩ và các thông tin của bưu kiện được báo chí công bố bị các luật sư kịch liệt phản đối. Các luật sư của nghi phạm James Holms khẳng định, thân chủ của họ là bệnh nhân của bác sĩ Lynne Fenton, và yêu cầu chính quyền bảo vệ các trao đổi giữa hai phía, nhân danh bí mật y khoa.

Bên công tố đã bác bỏ các khiếu nại của phía luật sư, và cam đoan rằng, các thông tin về bưu kiện kể trên là sai lầm và không có bằng chứng nào cho thấy chính quyền phải chịu trách nhiệm về các rò rỉ thông tin. Theo cơ quan phụ trách việc điều tra, các cáo buộc cảnh sát khám xét bưu kiện của nghi phạm James Holms gửi cho bác sĩ tâm thần là không đúng sự thật.

Hiện tại nghi phạm James Holms đang bị biệt giam. Bị cáo buộc giết hại 12 người và làm bị thương 58 người khác tại một rạp chiếu phim ở Aurora, ngoại ô Denver, thủ phủ tiểu bang Colorado, nghi phạm có khả năng bị án tử hình, cho dù kể từ năm 1976 đến nay, chỉ có một trường hợp duy nhất bị tử hình tại tiểu bang này.

Vụ giết người hàng loạt tại Colorado một lần nữa khiến một bộ phận công luận Mỹ đặt lại vấn đề quyền mang súng của công dân, được coi như một quyền căn bản của người Mỹ theo Hiến pháp. Ngày 26/07, ông Hubert Williams chủ tịch của một hiệp hội quan trọng của những người làm trong ngành an ninh Hoa Kỳ đã kêu gọi chính quyền siết chặt kiểm soát việc bán vũ khí và cấm bán các vũ khí có khả năng sát thương lớn cho công chúng. Ngày 25/07, tức năm ngày sau vụ giết người thảm khốc kể trên, tổng thống Obama hứa hẹn sẽ hợp tác với Hạ viện Hoa Kỳ để đạt được một « thỏa thuận » trong cuộc chiến chống lại bạo lực do súng.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.