Syria : Giao tranh tại Alep bước sang ngày thứ hai

Theo các nguồn tin từ phe nổi dậy cho AFP biết, ngày hôm nay, 29/07/2012, chiến sự tiếp diễn tại Alep, thành phố lớn thứ hai của Syria. Tại nhiều khu vực trong thành phố, quân nổi dậy vẫn kháng cự lại các cuộc tấn công của quân đội trung thành với chế độ Damas.
Theo tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria – OSDH, trong sáng nay, có ít nhất 4 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. Hôm qua, các trận đánh quyết liệt giữa quân đội Syria và phe nổi dậy đã làm 168 người thiệt mạng trong đó có 94 thường dân, 33 quân nổi dậy và 41 binh sĩ của quân đội Syria.
Có nhiều khả năng quân đội Syria sẽ mở lại các cuộc tấn công dữ dội hơn trong những giờ sắp tới.
Từ Beyrouth, thông tín viên Paul Khalifeh của đài RFI cho biết tình hình sáng nay :
« Các cuộc đọ súng vẫn thỉnh thoảng xảy ra và lẻ tẻ vài quả đạn đại bác nã vào thành phố Alep. Thế nhưng, vẫn chưa có các trận nã pháo dồn dập và trực thăng bắn xối xả như quân đội Syria vẫn thường làm trước khi tấn công vào các vị trí của quân nổi dậy.
Các trận chiến ác liệt đã diễn ra vào ngày hôm qua, trong khu vực Salah Eddine, ở phía tây nam Alep, do quân nổi dậy kiểm soát. Cuộc tấn công của quân đội Syria bắt đầu từ khu vực El Hamdania lân cận.
Theo phe đối lập, khoảng một trăm xe tăng và đông đảo lực lượng tinh nhuệ của quân đội Syria đã tập trung vào khu vực này. Sau 12 giờ giao chiến, cuộc tấn công đã ngừng lại, chiến tuyến không có gì thay đổi nhiều. Quân nổi dậy thông báo đã phá hủy năm xe tăng và xe bọc thép, trong lúc nguồn tin an ninh của chính quyền Damas thì nói rằng quân đội đã tiến sâu vào Salah Eddine.
Cuộc tấn công đầu tiên này dường như giúp cho hai phe đánh giá khả năng hỏa lực và thử nghiệm chiến thuật của mình. Các chuyên gia quân sự tại Beyrouth nhận định là trận chiến thực sự chưa diễn ra.
Các nguồn tin thân cận với phe nổi dậy cũng như chính quyền Damas không loại trừ khả năng có các cuộc tấn công còn dữ dội hơn trong những giờ sắp tới. Quân nổi dậy đang cố gắng tìm cách chi viện và bổ sung đạn dược. Thế nhưng, các đường tiếp tế, chi viện đôi khi bị gián đoạn do các trận phục kích của các đơn vị quân đội Syria nhẩy dù xuống phía sau phòng tuyến của quân đội nổi dậy ».
Sau khi quân đội của chế độ Damas tấn công vào Alep, ông Abdel Basset Sayda, chủ tịch Hội đồng Dân tộc Syria – CNS, liên minh chính thuộc phe đối lập, đã kêu gọi các nước « anh em » và « bạn bè », cung cấp vũ khí cho « quân đội Syria tự do » để có thể ngăn chặn được các cuộc tấn công của xe tăng và máy bay tiêm kích của quân đội chính phủ.
Trong lĩnh vực ngoại giao, hôm nay, Ngoại trưởng Syria Walid Moallem đã tới Iran, đồng minh chủ chốt của chế độ Damas.
Hôm thứ Ba, 24/07, phó tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Iran đã cảnh báo là các đồng minh của Syria sẽ giáng những đòn quyết định vào các kẻ thù, nếu xẩy ra can thiệp quân sự chống lại chế độ Damas.
Hôm qua, tổng thống Pháp François Hollande đã kêu gọi Hội Đồng Bảo An nhanh chóng hành động để ngăn chặn những vụ thảm sát mới tại Syria.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga tuyên bố là Matxcơva sẽ tiếp tục có các cuộc tiếp xúc với phe đối lập Syria và không hề có ý định để tổng thống Syria Bachar Al-Assad sang Nga tỵ nạn.
Mặt khác, Nga cũng cảnh báo là sẽ không hợp tác với Châu Âu trong việc thực hiện một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào chế độ Damas, đặc biệt là không chấp nhận cho khám xét tàu bè, máy bay của Nga.
Hôm thứ Tư, 25/07, Matxcơva đã lên án các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Syria mà Liên Hiệp Châu Âu đưa ra ngày 23/07. Trong số các biện pháp mới này có việc phong tỏa các tài sản của Syria, kiểm tra tàu bè và máy bay bị nghi ngờ chuyên chở vũ khí cho chế độ Damas.

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati





