Vào nội dung chính
CHÂU ÂU - HÀNG GIẢ

Châu Âu phát động cuộc chiến chống hàng giả, phần lớn từ Trung Quốc

Theo AFP, hôm nay 01/08/2012, Ủy ban Châu Âu chính thức phát động một cuộc vận động chống hàng giả, đặc biệt là đồ chơi, mà phần lớn đến từ Trung Quốc. Ủy viên Châu Âu về Công nghiệp Antonio Tajani cho biết một trong các khẩu hiệu của cuộc vận động là : « Đừng để một tai nạn làm hỏng mùa hè của bạn ».

Trung Quốc, xưởng đồ chơi trẻ con của thế giới.
Trung Quốc, xưởng đồ chơi trẻ con của thế giới. REUTERS
Quảng cáo

Nói chuyện với báo giới, Ủy viên Châu Âu về Công nghiệp đưa ra một ví dụ về giầy dép của trẻ em sản xuất tại Trung Quốc có hàm lượng chrome vượt 6 lần mức cho phép, và đây là một chất độc gây ung thư, nếu hàm lượng vượt quá 3 milligram.

Chương trình vận động chống hàng giả của Châu Âu đưa ra một cuốn video hướng dẫn, kèm theo một loạt lời khuyên, ví dụ như : đừng mua đồ chơi không mang nhãn hiệu CE (của cộng đồng Châu Âu), đừng tặng đồ chơi tháo rời cho trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, vì chúng có thể nhét vào miệng, và đọc kỹ các ghi chú, cảnh báo khi sử dụng.

Ủy viên Châu Âu nhấn mạnh, phần lớn các đồ chơi bán tại các cửa hàng Châu Âu là sản xuất tại Trung Quốc. Theo các thống kê hàng năm do Ủy ban Châu Âu công bố, khoảng 58% hàng được coi là nguy hiểm tại Châu Âu, là xuất xứ từ Trung Quốc. Gần 500 tỷ euro hàng giả, thuộc gần như tất cả các lĩnh vực, đang lưu hành trên thế giới hiện nay, và dự kiến con số này sẽ tăng vọt lên gấp đôi trước năm 2015.

Ủy viên Công nghiệp Châu Âu tuyên bố, sau hè, sẽ đưa ra một kế hoạch hành động trong giai đoạn 2013-2015 để tăng cường kiểm soát các thị trường của Châu Âu. « Yếu tố mấu chốt là phải nắm được xuất xứ của hàng hóa », ông khẳng định.

Tuy nhiên, cuối cùng theo Ủy viên Châu Âu về Công nghiệp, các quy tắc dù chặt chẽ thế nào cũng không đủ để bảo đảm an toàn. Vấn đề quan trọng là các quốc gia thành viên cần hành động để áp dụng các quy tắc do Châu Âu đưa ra.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.