Vào nội dung chính
SYRIA

Trận chiến Alep trở thành nơi quyết đấu giữa chính phủ Syria và quân nổi dậy

Hôm nay 01/08/2012, theo AFP, chiến sự càng thêm ác liệt tại thủ phủ kinh tế của Syria. Các quan sát viên Liên Hiệp Quốc khẳng định quân chính phủ sử dụng cả đến máy bay chiến đấu để tấn công vào các vị trí của quân nổi dậy. Cả hai phía tham chiến đều coi trận chiến tại Alep là một trận đánh quyết định.

Chiến binh thuộc lực lượng nổi dậy Syria nổ súng về phía quân chính phủ tại Alep, ngày 31/07/2012.
Chiến binh thuộc lực lượng nổi dậy Syria nổ súng về phía quân chính phủ tại Alep, ngày 31/07/2012. REUTERS/Zohra Bensemra
Quảng cáo

Theo lãnh đạo quân nổi dậy tại Alep, hiện có gần 4.000 binh sĩ sẵn sàng đối đầu với quân chính phủ tại thành phố này. Trong khi đó, tổng thống Al-Assad cũng khẳng định trận đánh tại Alep là hết sức quan trọng đối với đất nước và là một trận đánh « anh hùng » quyết định số phận của Syria. Chiến trường Alep, kể từ ngày 20/07, trở thành nơi mà cả hai bên đều dồn lực lượng tới.

Bao gồm các binh sĩ đào ngũ và dân thường đứng lên cầm vũ khí, quân nổi dậy Syria phải đối mặt với một quân đội chính quy với nhiều vũ khí hạng nặng, hiện đại. Cũng theo một đại diện LHQ tại Damas, quân nổi dậy tại Alep vừa mới có thêm có các vũ khí hạng nặng, trong đó có một số xe tăng lấy được từ quân chính phủ. Người phát ngôn của phái đoàn Liên Hiệp Quốc khẳng định chiến sự gia tăng từ ba ngày nay tại Alep, kêu gọi các bên tham chiến tôn trọng luật pháp quốc tế bảo vệ thường dân, đồng thời đối thoại thay vì đối đầu vũ trang.

Riêng ngày hôm qua, đá có 154 người chết, trong đó có 35 dân thường, 62 binh sĩ và 27 quân nổi dậy trên khắp cả nước, mà một nửa là tại Alep. Theo phủ Cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc (HCR), hiện tại, hàng nghìn dân thường không thể rời khỏi Alep phải tìm nơi tỵ nạn tại các trường học và thánh đường.

Chiều hôm qua, quân nổi dậy đã chiếm được ba trụ sở cảnh sát tại Alep, tiêu diệt 40 nhân viên an ninh, trong đó có một viên tướng phụ trách các đàn áp phong trào phản kháng dân chủ.

Kể từ sau khi bị quân nổi dậy đẩy lui vào ngày 28/07, quân chính phủ tiếp tục oanh tạc nhiều khu phố mà phe nổi dậy chiếm giữ, nhưng không chiếm được vị trí nào.

Mục tiêu của quân nổi dậy là chiếm được trụ sở tình báo không quân của quân chính phủ tại thành phố này, bởi vì đây là căn cứ kiểm soát đường vào các khu phố của tầng lớp khá giả. Phe nổi dậy tin rằng, nếu chiếm được căn cứ này, thì họ có thể giành được chiến thắng.

Theo một chỉ huy quân nổi dậy, tinh thần của quân lính chính phủ xuống rất thấp, bởi vì « họ biết rằng, nếu họ đưa xe tăng vào các khu phố dân cư thì sẽ có rất nhiều binh sĩ đào ngũ (…). Các binh sĩ chỉ chờ đợi một cơ hội nhỏ nhất để bỏ trốn, mà ở trong thành phố, thì bỏ trốn rất dễ dàng ».

Nửa đêm rạng sáng hôm nay, quân đội Syria tự do mở thêm một đợt tấn công tại Damas nhắm vào một căn cứ quân sự gần hai khu phố có nhiều cư dân theo đạo Thiên chúa, được coi là rất trung thành với tổng thống al-Assad. Đây là lần đầu tiên quân nổi dậy tổ chức tấn công vào khu vực này. Đây cũng là lần đầu tiên chiến sự lại tiếp tục ở Damas, sau khi phe nổi dậy bị quân chính phủ đẩy lui từ ngày 23/07.

Cho đến nay, tổng thống Al-Assad vẫn không thừa nhận phong trào nổi dậy của dân chúng, mà vẫn coi quân nổi dậy là “các nhóm khủng bố có vũ trang” đánh thuê cho nước ngoài.

Nhóm đối lập chủ yếu chỉ trích việc thành lập chính phủ lưu vong tại Cairo

Vẫn liên quan đến Syria, tối hôm qua, Hội đồng Quốc gia Syria, nhóm đối lập chủ yếu, lên tiếng chỉ trích việc thành lập chính phủ lưu vong của phe nổi dậy tại Cairo, vì cho rằng quyết định vội vã này làm yếu đi đối lập Syria.

Ngày hôm qua, luật sư và nhà đấu tranh nhân quyền Syria Haytham al-Maleh, 81 tuổi, từng bị cầm tù nhiều năm, tuyên bố đại diện cho một nhóm những người Syria « độc lập và không thuộc đảng phái nào » thành lập một chính phủ lưu vong tại Cairo, vì lo ngại việc chế độ Damas sụp đổ sẽ để lại một khoảng trống quyền lực.

Trước đó, vào thứ Bảy tuần trước, chủ tịch Hội đồng Quốc gia Syria tuyên bố sẽ thảo luận với các nhóm nổi dậy tại chỗ để lập một chính phủ quá độ, dưới sự lãnh đạo của một nhà hoạt động có uy tín, tham gia vào cuộc nổi dậy ngay từ thời gian đầu.

Chương trình lương thực Liên Hiệp Quốc PAM gửi cứu trợ thực phẩm tới Alep

Hôm nay, PAM tuyên bố đã gửi thực phẩm cứu trợ tới Alep, và việc phân phối thực phẩm cho 280.000 cư dân sẽ được thực hiện trong những ngày tới. Chiến sự diễn ra tại Alep từ ngày 20/07 buộc khoảng 200.000 người rời thành phố đi sơ tán.

PAM cũng cho biết, vào giữa thành bảy, tổ chức này đã dự định phân phối thực phẩm cho gần một triệu cư dân Syria, nhưng không thực hiện được vì các xung đột vũ trang.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.