Vào nội dung chính
CHÂU ÂU

Châu Âu chỉ trích việc Belarus trục xuất đại sứ Thụy Điển

Liên Hiệp Châu Âu vào hôm qua 03/08/2012, đã chính thức tỏ ý bất bình trước việc chính quyền Belarus vừa quyết định trục xuất đại sứ Thụy Điển. Để trả đũa, chính quyền Thụy Điển cũng đã không chấp nhận đại sứ tân cử của Belarus tại Stockholm.

Stefan Eriksson, đại sứ Thụy Điển tại Minsk, bị trục xuất (sweden.gov.se)
Stefan Eriksson, đại sứ Thụy Điển tại Minsk, bị trục xuất (sweden.gov.se)
Quảng cáo

Vào hôm qua 03/08/2012, chính quyền Thụy Điển cho biết Belarus đã quyết định trục xuất đại sứ Thụy Điển Stefan Eriksson. Theo bộ Ngoại giao Thụy Điển nguyên nhân là do ông Eriksson đã cổ vũ cho nhân quyền và tiếp xúc với phe đối lập tại Belarus. 

Để trã đũa hành động của chính quyền Minsk, Thụy Điển đã không chấp nhận người được chính quyền Belarus cử làm tân đại sứ ở ở Stockholm. 

Liên Hiệp Châu Âu hôm qua cũng đã nhập cuộc, tỏ ý bất bình trước việc trục đại sứ Thụy Điển tại Minsk bị trục xuất. Lãnh đạo ngành ngoại giao Châu Âu, bà Catherine Ashton, trong một thông cáo cho biết là bà rất “quan ngại trước những thông tin nhận được từ Thụy Điển.” Hành động của Minsk theo bà “đi ngược lại vớí những quy tắc quan hệ giữa các quốc gia.’’ 

Bà Ashton nhắc lại là Châu Âu và Thụy Điển rất quan tâm đến sự hiện đại hóa của Bélarus và việc tôn trọng các giá trị dân chủ, nhân quyền và nhà nước pháp quyền. Bà Ashton nói thêm là vấn đề sẽ được đưa ra trước Ủy ban Chính trị và An ninh Châu Âu, và bà không loại trừ việc Bruxelles sẽ có “những biện pháp thích ứng”. 

Thông tín viên Jean -Paul Pourron tại Stockolm, tường thuật như sau : 

“Việc trục xuất ông Stefan Eriksson, đại sứ Thụy Điển tại Belarus đã khiến cho ngoại trưởng Thụy Điển, Carl Bildt, phẫn nộ. Ông đã chỉ trích trên mạng twitter rằng những lời tố cáo của chính quyền Minsk là không cơ sở. Nguyên nhân thực thụ của vụ này chính là do thái độ của đại sứ Eriksson đã dấn thân bảo vệ nhân quyền và dân chủ ở quốc gia phía Đông Châu Âu này. 

Chính quyền Belarus đã chơi chữ, tuyên bố là đại sứ Thụy Điển không phải là đã bị trục xuất, mà là ủy nhiệm thư của ông không thể được triển hạn. Nhưng phiá Belarus cũng nói thêm là với hoạt động của ông, với các cuộc gặp gỡ phe đối lập Belarus, ông Eriksson đã tìm cách phá hoại quan hệ hai bên. 

Thụy Điển trả đũa bằng cách tuyên bố rằng tân đại sứ Belarus được cử thay thế người mãn nhiệm tại Stockolm là persona non grata – tức là nhân vật không được hoan nghênh. 

Thông báo trục xuất đại sứ Eriksson được đưa ra một tháng sau khi một chiếc máy bay được một hãng quảng cáo của Thụy Điển thuê, đã xâm nhập không phận Belarus, thả xuống - nhất là thủ đô Minsk - 1 triệu con gấu bông với những thông điệp chỉ trích chính quyền. Một chiến dịch được tổ chức chu đáo, với cả video được phổ biến trên mạng, mà nội dung là nhằm bêu xấu chính quyền tổng thống Alexandre Loukachenko. 

Hôm qua, Châu Âu đã lên tiếng phản đối Belarus. Lãnh đạo ngoại giao Châu Âu, bà Catherine Ashton đã đe doạ rằng sẽ ‘có những biện pháp thích ứng’. 

Xin nhắc lại Belarus hiện là thành viên nhóm “Đối tác phiá Đông” của Liên Hiệp Châu Âu, một diễn đàn thành lập năm 2009 để 6 quốc gia Liên Xô cũ xích lại gần với 27 láng giềng trong Liên Hiệp.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.