Vào nội dung chính
SYRIA

Liên Hiệp Quốc ủng hộ tiến tình chuyển tiếp chính trị ở Syria

Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào hôm qua 03/08/2012, đã thông qua với đại đa số phiếu, một nghị quyết kêu gọi thúc đẩy sự chuyển tiếp chính trị ở Damas. Văn kiện này đồng thời lên án tình trạng án binh bất động của Hội Đồng Bảo An trước cuộc chiến ở Syria.

Đại sứ Nga tại Liên hiệp quốc Vitaly Churkin bác bỏ nghị quyết của Đại hội đồng LHQ (REUTERS)
Đại sứ Nga tại Liên hiệp quốc Vitaly Churkin bác bỏ nghị quyết của Đại hội đồng LHQ (REUTERS)
Quảng cáo

Theo thông tin viên Karim Lebhour tại New York, dù được hơn 130 quốc gia bỏ phiếu tán đồng, bản nghị quyết về Syria chỉ mang tính chất biểu tượng vì không có giá trị ràng buộc. 

“Nghị quyết của Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc về mặt pháp lý không mang tính chất cưỡng ép, nhưng mục tiêu là cô lập chính quyền Syria và đồng minh của họ. Đối với đại sứ Ả Rập Xê Út, Abdallah al Mouallimi, người đệ trình văn kiện, việc bản nghị quyết được 133 quốc gia ủng hộ chứng tỏ là dư luận rộng rãi trên thế giới lên án Syria và tình trạng bế tắc ở Hội đồng Bảo an.

Ông cho rằng : “Một phần rộng lớn của thế giới vừa nói với Hội đồng Bảo an và việc cơ chế này bị tê liệt là điều không thể chấp nhận được. Biển máu ở Syria không thể chấp nhận được. Và chúng tôi hy vọng thông điệp này được nghe thấy ở Bắc Kinh và Matxcơva.”  

Ngược lại thì đại sứ Syria, Bachar al-Jaafari, đã bác bỏ cuộc bỏ phiếu. Ông tố cáo Ả Rập Xê Út và Qatar là đã thúc đẩy cuộc chiến tại Syria bằng cách cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy. Đối với đại sứ Syria : “Nghị quyết sẽ không có tác động gì. Đây là một trò hề do Ả Rập Xê Út và Qatar dàn dựng. Họ lạm dụng quyền chủ tịch Đại Hội Đồng để đặt chương trình nghị sự riêng của họ trước chương trình nghị sự của quốc tế.” 

Về phần mình, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon nhận thấy kể từ đây cuộc chiến Syria trở nên cuộc chiến “được ủy thác” – tức là giữa các cường quốc với nhau thông qua các phe ở Syria. 

Nga vào hôm qua đánh giá nghị quyết vừa thông qua là một sự hậu thuẫn cho phe nổi dậy vũ trang ở Syria. Đại sứ Nga bên cạnh Liên Hiệp Quốc Vitali Tchourkine cho là nghị quyết của Đại Hội Đồng là “một sự ủng hộ trắng trợn của một số quốc gia đã trang bị vũ khí, tài trợ và cung cấp lính đánh thuê cho phe nổi dậy”.

Đại sứ Nga Vitali Tchourkine ám chỉ Ả Rập Xê Út. Nga còn kêu gọi Liên Hiệp Quốc khẩn cấp đề cử người thay thế sứ giả hoà giải Kofi Annan đã quyết định từ nhiệm. 

Còn tại chỗ, thì giao tranh vẫn dữ dội ở Alep và Damas. Một khu vực ở thủ đô vẫn nằm trong tay phe nổi dậy. Còn tại Alep, lực lượng nổi dậy tấn công hôm nay vào trụ sở đài truyền hình ở thủ phủ kinh tế này nhưng bị đẩy lui. 

Theo AFP, thanh phố Alep bị cắt đôi, phe nổi dậy chiếm các khu vực phiá Đông, và quân đội Syria kiểm soát khu vực phiá Tây. Chiến sự tiếp tục diễn ra ác liệt ở Salahedine và Seif al Dawla, ở miền Tây, đã lọt vào tay phe nổi dậy. Theo tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria, đã có hơn 80 người chết hôm qua ở Syria và một nửa là thường dân. 

Theo hãng tin Pháp AFP, cư dân ở các thành phố có giao tranh như Alep, một thành phố vốn giàu có, hiện thiếu thốn mọi thứ : nước, điện, thức ăn... Ước muốn của nhiều người là Syria trở lại tình hình như trước, có an ninh và dân ra đường, đi lại binh yên không sợ chết, không bị sách nhiễu. Tuy nhiên hôm qua, mặc dầu tình hình nguy hiểm, người dân ở một số khu phố Alep vẫn xuống đường biểu tình chống chế độ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.