Tổng thống Ai Cập tước quyền chỉ huy của thống tướng Tantaoui
Tin gây chấn động công luận Ai Cập, như sấm sét : Người nắm toàn quyền thay nhà độc tài Mubarak đã bị mất chức. Tổng thống Mohamed Morsi đã ghi một bàn thắng quyết định trong cuộc đọ sức với quân đội Ai Cập, thành phần kiểm soát hầu hết lãnh vực kinh tế, thương mại và chính trị tại Ai Cập.
Đăng ngày:
Từ Cairo, thông tín viên Alexandre Buccianti tường thuật :
" Tổng thống Morsi quyết định tóm thu quyền lực vào trong tay. Cách chức thống tướng Hussein Tataoui cũng có nghĩa là loại trừ chủ tịch Hội đồng Quân lực Tối cao. Hội đồng tướng lãnh này nắm quyền lập pháp thay thế Quốc hội sau khi nghị viện mới được bầu đã bị Tòa Bảo Hiến giải tán.
Tướng Tantaoui không phải là người duy nhất bị cho về hưu. Hàng loạt tướng lãnh trong đó có Tổng tham mưu trưởng quân đội Sami Ena cũng bị mất chức do sắc lệnh bất ngờ của Tổng thống. Văn kiện « bổ xung Hiến pháp » cho phép quân đội nắm quyền lập pháp do quân đội ban hành hồi tháng 6 cũng bị hủy bỏ.
Từ nay, Tổng thống Mohamed Morsi có hai sự lựa chọn. Một là cùng với chính phủ lãnh đạo hành pháp và tái lập nghị viện với phe hồi giáo chiếm số đông. Hai là ông nắm luôn lập pháp, tự mình chỉ định một ủy ban soạn thảo Hiến pháp.
Điều thấy rõ hiện nay là Tổng thống thuộc phe Hồi giáo này không ngại xung khắc với tư pháp. Vị bộ trưởng Tư pháp có chủ trương giới hạn thẩm quyền của ngành tư pháp vừa được bổ nhiệm làm phó Tổng thống.
Quân đội chưa phản ứng về loạt cách chức trên đây. Những vị tướng bị mất chức được bổ nhiệm vào những chiếc ghế danh dự như quản lý kinh đào Suez hay cố vấn Tổng thống.
Chờ xem bộ phận sĩ quan còn tại nhiệm sẽ có thái độ chấp thuận số phận hay sẽ biểu lộ bất bình. "
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký