Vào nội dung chính
CHÂU MỸ LATINH - WIKILEAKS

Châu Mỹ La Tinh ủng hộ Ecuador trong vụ bảo vệ chủ nhân WikiLeaks

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange vào hôm nay, 19/08/2012 vẫn trú ẩn trong Đại sứ quán Ecuador tại Luân Đôn. Ông từng cho biết sẽ phát biểu công khai với công chúng vào hôm nay « trước » cơ sở ngoại giao Ecuador, với nguy cơ là bị cảnh sát Anh Quốc bắt giữ ngay lập tức.

Tổng thống Ecuador Rafael Correa (T) tại cuộc họp của nhóm Alba ở Guyaquil, 18/12/2012
Tổng thống Ecuador Rafael Correa (T) tại cuộc họp của nhóm Alba ở Guyaquil, 18/12/2012 REUTERS
Quảng cáo

Trước đe dọa của Luân Đôn là không loại trừ khả năng xông vào sứ quán Ecuador để câu lưu Assange, chính quyền Quito đã tìm kiếm hậu thuẫn của toàn vùng Châu Mỹ La Tinh. Ngay từ hôm qua, Liên minh Bolivar vì các Dân tộc Mỹ La Tinh, gọi tắt là ALBA - mà Ecuador là thành viên (cùng với Cuba, Venezuela. Bolivia, Nicaragua, Dominica, Saint Vincent và Grenadines, Antigua và Barbuda) - đã lên tiếng ủng hộ. Từ Quito, thông tín viên Eric Samson giải thích :

« Dù đó là một cuộc họp của các Ngoại trưởng, nhưng Tổng thống Ecuador Rafael Correa vẫn đích thân đến dự. Ông đã tìm kiếm và nhận được hậu thuẫn của các nước trong khối ALBA. Đây không phải là một bất ngờ, vì Liên minh Bolivar luôn luôn đi đầu mỗi khi cần tố cáo các hành động xấu - thật sự hay giả định – của "Đế quốc" và phương Tây nói chung.

Trong bối cảnh hiện nay, nhiều chuyên gia – trong đó có nhiều người Anh - cho rằng cách giao tiếp của chính phủ Anh đặc biệt vụng về. Dù Ngoại trưởng Anh đã cố làm dịu tình hình, nói rằng không hề có ý định đột nhập vào cơ sở của Đại sứ quán Ecuador để bắt giữ Assange, việc gợi lên một đạo luật Anh cho phép bãi bỏ quy chế ngoại giao của một dinh thự, là một lời đe dọa chẳng kín đáo chút nào.

Trên một đất nước có một chính quyền rất nhậy cảm đến vấn đề chủ quyền quốc gia, lời lẽ của Anh Quốc đã bị phản đối dữ dội. Tổng thống Ecuador Correa đã lên án những hành vi đe dọa "thô thiển và không thể chấp nhận được".

Tất cả các Ngoại trưởng có mặt đã nói rõ rằng khả năng cảnh sát Anh xâm nhập vào các cơ sở của Đại sứ quán Ecuador tại Luân Đôn sẽ có hậu quả nghiêm trọng đối với nước Anh, và không chỉ đến từ Ecuador mà thôi.

Quan điểm ủng hộ Quito sẽ còn được thể hiện một lần nữa vào ngày Chủ nhật hôm nay, tại cuộc họp của các Ngoại trưởng khối tự do mậu dịch Nam Mỹ Mercosur.

 

Có thể nói là tại châu Mỹ La Tinh, những hình ảnh đẹp đẽ của Thế vận hội Luân Đôn đã tan thành mảnh vụn. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.