SYRIA - 
Bài đăng : Chủ nhật 19 Tháng Tám 2012 - Sửa đổi lần cuối Chủ nhật 19 Tháng Tám 2012

Chính quyền Syria bác bỏ tin phó tổng thống trốn ra nước ngoài

Trong thời gian gần đây, nhiều viên chức cao cấp chính quyền Syria đào thoát ra nước ngoài.Trong ảnh, cựu thủ tướng Riyad Hijab - người vừa trốn khỏi Syria - tại một cuộc họp báo ở Amman (Jordani), 14/08/2012
Trong thời gian gần đây, nhiều viên chức cao cấp chính quyền Syria đào thoát ra nước ngoài.Trong ảnh, cựu thủ tướng Riyad Hijab - người vừa trốn khỏi Syria - tại một cuộc họp báo ở Amman (Jordani), 14/08/2012
REUTERS/Majed Jaber

Lê Phước / Đức Tâm

Hôm qua, ngày 18/08/2012, chính quyền Damas đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng phó tổng thống Syria ông Farouk al-Chareh đã đào thoát ra nước ngoài. Đài truyền hình quốc gia Syria còn đăng bản thông cáo, theo đó, ông Chareh hoan nghênh việc bổ nhiệm nhà ngoại giao Lakhdar, người Algeri, thay thế ông Kofi Annan làm đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về hồ sơ Syria.

Theo hãng tin AFP, ông Farouk al-Chareh vốn là một nhân vật tin cậy của chính quyền Assad. Ông đã được bổ nhiệm làm phó tổng thống vào năm 2006. Trước đó, ông nắm giữ bộ Ngoại giao Syria suốt hơn 15 năm trời. Tuy nhiên, ông lại là người Hồi Giáo dòng Sunni, trong khi chính phủ Assad đa phần là người Hồi Giáo Shia. Do vậy, ông al-Chareh là người được « nhắm đến » nhiều nhất trong chính phủ.

Theo ông Abdo Houssameddine, cựu thứ trưởng Dầu hỏa Syria, người đã rời bỏ chính phủ Assad hồi tháng Ba rồi, ông Chareh vốn có ý định đào thoát ra nước ngoài, nhưng thời gian gần đây, ông đã bị chính phủ Assad cho quản thúc tại gia. Trong khi đó, Quân đội Tự do Syria (ASL) của phe nổi dậy khẳng định: « (Người này) đã có một ý định đào thoát, nhưng không thành ».

Thời gian gần đây, một số nhân vật cao cấp trong chính phủ Assad đã đào thoát ra nước ngoài, trong đó có thủ tướng Syria, ông Riad Hijab và tướng Manaf Tlass, một người bạn vong niên của tổng thống Bachar al-Assad.

Trước đó, đã có thông tin cho rằng phó tổng thống Farouk al-Chareh đào thoát sang Jordani sau vụ đánh bom nhằm vào các quan chức an ninh Syria ở Damas hôm 18/7, làm thiệt mạng 4 nhân vật cấp cao trong chính quyền, trong đó có Bộ trưởng và Thứ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Nội vụ.

Chiến sự tiếp diễn tại Syria

Hôm nay là ngày Ramadan cuối cùng, chấm dứt tháng chay của người Hồi giáo, các cuộc đọ súng giữa quân đội trung thành với chế độ Damas và phe nổi dậy vẫn tiếp diễn ra ở Alep, thành phố lớn thứ hai của Syria, ở Rastane, cách Damas khoảng 160 km về phía tây bắc, tại tỉnh Deir Ezzor, ở phía đông.

Tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria cho biết có ít nhất 7 người thiệt mạng trong các vụ giao tranh này.

Ngày hôm qua, bạo lực đã làm 137 người thiệt mạng, trong số này có 63 thường dân, 31 binh sĩ nổi dậy và 43 lính thuộc quân đội chính phủ.

Vào 12 giờ đêm nay, nhiệm vụ của phái đoàn quan sát viên Liên Hiệp Quốc tại Syria chính thức chấm dứt.

Được triển khai từ tháng Tư nhằm theo dõi việc tôn trọng lệnh ngừng bắn giữa các bên liên quan, phái đoàn quan sát viên Liên Hiệp Quốc đã không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình. Hôm qua, tại Damas, tướng Babacar Gaye, trưởng phái đoàn cho biết là ngay từ giữa tháng Sáu, cả hai bên, quân đội chính phủ và phe nổi dậy, đã cảm thấy không có ràng buộc gì phải tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. Đồng thời, viên tướng này cũng cáo buộc quân đội và phe nổi dậy đều không quan tâm đến việc bảo đảm tính mạng cho thường dân.

Trong khi đó, tờ The Sunday Times, trích lời một quan chức thuộc phe nổi dậy, cho biết là cơ quan tình báo Anh Quốc đã giúp đỡ phe này thực hiện nhiều cuộc tấn công nhắm vào lực lượng trung thành với chế độ Damas.

Còn tại thủ đô Syria, theo Reuters, nhân dịp kết thúc tháng chay - Ramadan, tổng thống Bachar Al Assad đã tới dự lễ tại một đền thờ Hồi giáo ở Damas.

Đây là lần đầu tiên, ông Assad xuất hiện trước công chúng kể từ sau vụ khủng bố ngày 18/07, làm bốn quan chức cao cấp của chế độ Damas thiệt mạng.

 

tags: Jordani - Quốc tế - Syria
Close