Vào nội dung chính
KHỦNG HOẢNG SYRIA

Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị lập vùng đệm ở biên giới để đón tiếp người tỵ nạn Syria

Làn sóng người Syria chạy tỵ nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng đông. Hôm nay 20/08/2012, Ankara cho biết không còn đủ khả năng để tiếp nhận trên 100 nghìn người tỵ nạn, vì vậy cần phải thiết lập một vùng đệm giữa biên giới hai nước mới đủ sức chứa làn sóng tỵ nạn hiện nay.

Ankara đóng cửa một phần biến giới với Syria, vì không đủ khả năng tiếp nhận làn sóng tỵ nạn. Ảnh chốt biên giới Cilvegozu ngày 22/07/2012
Ankara đóng cửa một phần biến giới với Syria, vì không đủ khả năng tiếp nhận làn sóng tỵ nạn. Ảnh chốt biên giới Cilvegozu ngày 22/07/2012 Reuters
Quảng cáo

Trả lời báo chí, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ông Ahmet Davutoglu tuyên bố : « Nếu số người tỵ nạn lên tới 100 nghìn thì chúng thôi không thể chứa hết họ trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi phải đón tiếp họ trên lãnh thổ Syria ».

Lãnh đạo ngành Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ gợi ý, trong trường hợp như vậy, Liên Hiệp Quốc nên cho thiết lập các trại tỵ nạn « bên trong lãnh thổ Syria » để có thể dung chứa hết làn sóng những người chạy lánh nạn chiến tranh.

Ngoại Trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, Ankara sẽ tham dự hội nghị các bộ trưởng tại Hội đồng Bảo an vào ngày 30/8 tới, do Pháp tổ chức, để bàn về tình hình nhân đạo tại Syria và những nước xung quanh.

Chiến sự tại Syria càng khốc liệt thì làn sóng người Syria chạy sang các nước láng giềng, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, càng lớn. Tuần trước, do các cuộc giao tranh trở nên dữ dội tại Alep, số người tỵ nạn Syria chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới con số 70 nghìn người. Cuối tuần qua, chính quyền Ankara cũng đã bắt đầu phân phát hàng cứu trợ cho người tỵ nạn ngay bên lãnh thổ Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại làn sóng người tỵ nạn Syria sẽ lặp lại với họ như hồi chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Khi đó Ankara cũng đã phải để nghị thành lập một vùng đệm ở biên giới, để tiếp nhận 500 nghìn người Kurde tại Irak chạy sang lánh nạn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.