Vào nội dung chính
HOA KỲ

Nổ súng tại Empire State Building : 1 người chết, 8 người bị thương

Vào hôm qua 24/08/2012, một cuộc nổ súng xẩy ra ở khu vực thu hút đông đảo du khách tại thành phố New York, tòa nhà chọc trời Empire State Building nổi tiếng. Thủ phạm đã bị cảnh sát bắn chết sau khi đã sát hại một người và làm ít nhất 8 người bị thương.

Cảnh sát trên hiện trường sau vụ nổ súng tại Empire State Building (Reuters)
Cảnh sát trên hiện trường sau vụ nổ súng tại Empire State Building (Reuters)
Quảng cáo

Theo thông tín viên RFI, tường thuật vụ việc từ New York, thì thủ phạm vụ nổ súng đã hành động như trên là để trả thù, sau khi bị công ty sa thải.

« Chi tiết vụ nổ súng ở Empire State Building, toà nhà chọc trời ngay trung tâm Manhattan, bắt đầu được tiết lộ. Thủ phạm đã nổ súng ở phiá bên trong và ở bên ngoài toà nhà, làm một người chết và ít nhất 8 người bị thương, trong đó có 2 phụ nữ, trước khi người này bị hạ sát trong cuộc chạm súng với cảnh sát .

Theo cảnh sát trưởng New York, ông Raymond Kelly, người nổ súng tên Jeffrey Johnson, 53 tuổi, cư ngụ ở Manhattan, đã bị mất viêc làm vào năm ngoái. Ông làm việc cho một nhà chế tạo phụ kiện thời trang cho phụ nữ.

Người bị ông bắn chết là một đồng nghiệp cũ , 41 tuổi, đã bị trúng đến 3 phát đạn trước toà nhà cao tầng Empire State Building, trên lề đường.

Lý do vụ nổ súng rất có thể là do bị sa thải, Jeffrey Johnson đã muốn trả thù. Ngay sau vụ nổ súng cảnh sát đã vây chặn chung quanh toà nhà và cho trực thăng quần thảo bên trên bầu trời New York.

Hành động này dĩ nhiên làm cho người ta nghĩ đến các vụ nổ súng xẩy ra cách đây hai tuần tại Mỹ : một vụ trong rạp xi nê ở Colorado đã làm 12 người chết và 58 người bị thương và trong một đền thờ của người Sikh ở bang Wisconsin, với 6 người chết ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.