Vào nội dung chính
BẦU CỬ MỸ

Mitt Romney chỉ trích chính sách đối ngoại của ông Obama

Hôm qua 29/08/2012, trước các cựu chiến binh Hoa Kỳ tại tiểu bang Indiana, ông Mitt Romney ứng cử viên đảng Cộng hòa có bài phát biểu cáo buộc tổng thống Obama phải chịu trách nhiệm trong việc ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên trường quốc tế bị suy giảm và việc chính quyền Obama chủ trương cắt giảm nghiêm trọng các chi phí quân sự.

Ông Mitt Romney và liên danh tranh cử Paul Ryan
Ông Mitt Romney và liên danh tranh cử Paul Ryan REUTERS/Jason Reed
Quảng cáo

Ông Mitt Romney đặc biệt nhấn mạnh đến các khủng hoảng lớn mà Hoa Kỳ đang phải đối mặt : chương trình hạt nhân của Iran, « mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo » bất chấp cái chết của ông trùm Ben Laden, sự bất ổn tại Pakistan, « bạo lực kinh hoàng tại Syria » và khả năng Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân, bên cạnh đó là cuộc chiến dang dở tại Afghanistan.

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa khẳng định, nếu trở thành tổng thống, ông sẽ cắt giảm thâm hụt ngân sách ở các chi phí công, chứ không phải trong ngân sách quốc phòng.

Đối mặt với các chỉ trích từ phía đảng Cộng hòa, cũng ngày hôm qua, người phát ngôn cho chương trình tranh cử của tổng thống Mỹ Adam Fetcher khẳng định, trong Đại hội của đảng Dân chủ vào đầu tuần tới, đảng này sẽ « nếu ra thành quả chắc chắn của tổng thống Obama về phương diện an ninh quốc gia và (trong hồ sơ) các cựu chiến binh ». Phát ngôn viên của ê-kíp tranh cử phe Dân chủ nhấn mạnh đến việc chính quyền Obama đã « kết thúc cuộc chiến tại Irak một cách có trách nhiệm, tập trung vào các nỗ lực chống Al-Qaida và tiêu diệt được nhóm lãnh đạo của tổ chức này, và chăm sóc các binh sĩ khi họ hết hạn quân ngũ ».

Phát biểu của ứng cử viên Cộng hòa tại Indiana trước các cựu chiến binh về chính sách đối ngoại và quốc phòng được đưa ra hôm trước một diễn văn quan trọng vào tối nay, được đánh giá là một bước ngoặt trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ, 70 ngày trước ngày bỏ phiếu 6/11.

Tối nay, 30/08/2012, theo Reuters, diễn văn bế mạc Đại hội đảng Cộng hòa của ứng cử viên Mitt Romney (vào lúc 2 giờ GMT) sẽ được truyền trực tiếp trên các kênh truyền hình Mỹ. Thách thức đặt ra đối với ông Mitt Romney là giành được nhiều hơn nữa sự ủng hộ của các cử tri, trong khi đối thủ Barack Obama hiện đang nhận được thiện cảm nhiều hơn của người Mỹ, theo một số điều tra dư luận. Ê-kíp tranh cử của ông Mitt Romney đang cố gắng để chứng tỏ tính cách thân thiện của ứng cử viên Mitt Romney, vốn bị truyền thông và phe Dân chủ mô tả như là một triệu phú xa rời với các vấn đề của đời sống thực tế.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.