Vào nội dung chính
SYRIA

Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực ngoại giao lập vùng an toàn cho dân tỵ nạn ở Syria

Hôm qua 31/08/2012, một giới chức ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho AFP biết Ankara sẽ nỗ lực để thúc đẩy việc lập vùng an toàn cho dân tỵ nạn ngay trong lãnh thổ Syria, bất chấp những ý kiến lưỡng lự trong cuộc họp hôm trước tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.

Người Syria xin được tỵ nạn cho dù Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới (RFI / Jérôme Bastion)
Người Syria xin được tỵ nạn cho dù Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới (RFI / Jérôme Bastion)
Quảng cáo

Hôm thứ Năm 30/08/2012, Thổ Nhĩ Kỳ đã hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc thiếp lập các vùng an toàn cho người tỵ nạn ngay trong lãnh thổ Syria. Tuy nhiên, đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ đã không được sự đồng thuận của tất cả các thành viên Hội đồng Bảo an.

Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi Hội đồng bản an « hành động không chậm trễ » để thiết lập các khu vực cho người tỵ nạn, vì khả năng tiếp nhận của Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay đã quá tải, với 80.000 người đã được đón tiếp và hàng ngày có thêm 4.000 người nữa vượt qua biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, trong số những người được tiếp đón, 20.000 người đã được tạm trú trong các căn hộ hay nhà khách.

Hôm qua, thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh đến vai trò quyết định của Liên Hiệp Quốc trong việc tạo ra một vùng đệm trong lãnh thổ Syria để đón người tỵ nạn và điều này không thể tách khỏi việc thiết lập một vùng cấm bay.

Trong ba ngày gần đây, theo AFP, tổng cộng 15.000 người Syria chạy ra nước ngoài tỵ nạn.

Theo Liên Hiệp Quốc, khoảng 1,2 triệu người Syria đã phải bỏ nhà bỏ cửa ra đi vì bạo lực. Hiện nay, nhiều người đi sơ tán phải tạm trú trong các trường học hay các công sở. Tổng cộng 2,5 triệu người, trên tổng số hơn 20 triệu dân, bị ảnh hưởng của bạo lực.

Hôm thứ Năm 30/08, bên lề cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Paris và Luân Đôn kêu gọi quốc tế, đặc biệt là các nước Châu Âu, hỗ trợ người tỵ nạn. Hôm nay, Đan Mạch tuyên bố giải ngân 2 triệu euro, còn hôm qua, Thụy Điển thông báo hỗ trợ bổ sung 2,99 triệu euro.

Theo Reuters, hôm qua 31/08/2012, ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố, Paris và Ankara đã xác định một số khu vực thuộc miền bắc và miền nam Syria do quân nổi dậy kiểm soát và hy vọng viện trợ nhân đạo quốc tế được đưa tới các vùng này. Ngoại trưởng Pháp cũng khẳng định lực lượng kháng chiến kiểm soát các khu vực này phải có trách nhiệm quản lý đời sống của dân cư. Vẫn theo ngoại trưởng Pháp, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ cùng làm việc để xác định những nhân vật có uy tín trong các vùng « tự do », sẽ trở thành các đại diện của nhân dân Syria, sau khi xung đột kết thúc.

Tối qua 31/08/2012, trong một phỏng vấn được truyền lại trên kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ Kanal Turk, thủ tướng Recep Tayyip Erdogan khẳng định rằng, tổng thống Syria Bachar al-Assad đã hết thời và « trong thời điểm hiện nay, tại Syria, ông Assad không còn hành động như một chính trị gia có trách nhiệm nữa, mà chỉ như là một bên tham chiến ». Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ đứng về phía nhân dân Syria, chứ không ủng hộ chế độ tàn bạo của Bachar al-Assad.

Trong khi đó, theo một thông cáo trên trang mạng của Bộ ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc điện thoại viễn liên hôm qua 31/08, với đặc phái viên Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập về Syria Brahimi, ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì bày tỏ sự lo ngại về tình hình đang ngày một tồi tệ hơn tại Syria. Cũng trong thông cáo này, ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh, giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng Syria là các bên tham gia vào một đối thoại chính trị.

Ngoại trưởng Nga Lavrov nhận định, không nên ngây thơ tin rằng, tổng thống al-Assad sẽ tự nguyện ngưng chiến trước và rút quân đội ra khỏi các thành phố và chỉ trích lập trường của các nước hỗ trợ quân nổi dậy, trong khi đó lại yêu cầu quân chính phủ Syria đơn phương ngưng bắn.

Nga và Trung Quốc là hai quốc gia thành viên thường trực Hội đồng Bảo an liên tục bỏ phiếu chống các dự thảo nghị quyết đe dọa trừng phạt chính quyền Damas vì các vi phạm nhân quyền trầm trọng.

Hôm qua, tại thủ đô Damas, như thường lệ, sau lễ cầu nguyện thứ Sáu, hàng chục nghìn người Syria lại xuống đường đòi tổng thống Assad từ chức.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.