Vào nội dung chính
SYRIA

Quân nổi dậy tấn công tổng hành dinh quân chính phủ ở Damas

Hôm qua 02/09/2012, một nhóm quân nổi dậy đánh bom vào bộ tư lệnh quân chính phủ Syria ở trung tâm thủ đô Damas. Theo đài truyền hình quốc gia Syria, bốn người bị thương vì vụ nổ.

Một thành viên Quân đội Syria Tự do trong một trận giao tranh ở Alep ngày 02/09/2012.
Một thành viên Quân đội Syria Tự do trong một trận giao tranh ở Alep ngày 02/09/2012. Reuters
Quảng cáo

Quân nổi dậy thuộc nhóm “Lữ đoàn những người con của đấng Tiên tri”, thuộc lực lượng Quân đội Syria Tự do, nhận trách nhiệm là tác giả của vụ tấn công này. Phát biểu qua một băng video, được đưa lên các kênh truyền hình vệ tinh Ả Rập, đại diện của nhóm đánh bom cho biết : “Cuộc tấn công này là nhắm vào các sĩ quan trong quân đội Assad, chịu trách nhiệm lên kế hoạch tàn sát dân chúng Syria”.

Đài truyền hình nhà nước Syria thông báo, vụ nổ bom xảy ra tại khu phố Abou Roumaneh, nơi mà vào ngày 18/07, đã có một cuộc tấn công bằng bom khiến 4 cận vệ của tổng thống Bachar al-Assad thiệt mạng. Theo cư dân tại chỗ, địa điểm chính xác của vụ nổ là phố Mahdi ben Barakeh, gần trụ sở của Bộ tư lệnh lục quân và không quân, thuộc khu Abou Roumaneh.

Trong khi quân nổi dậy chứng tỏ khả năng tấn công thẳng vào đầu não của bộ máy quân sự của chính quyền Syria, thì cư dân địa phương cho biết, các lực lượng thân chính phủ dùng nhiều xe ủi phá hủy khoảng 20 căn nhà tại al Zayat và Farouk, các khu phố phía tây Damas, nơi che dấu các binh sĩ Quân đội Syria Tự do. Nhiều căn nhà bị đốt cháy. Theo nguồn tin của đối lập, 27 thanh niên đã bị giết hại trong đợt tấn công này.

Chiến sự ác liệt giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy tại Syria khiến ít nhất 5.440 người chết trong tháng Tám, theo số liệu của Đài quan sát nhân quyền Syria. Tháng Tám vừa qua cũng là tháng có nhiều người thiệt mạng nhất ở Syria, kể từ đầu cuộc nổi dậy tháng 3/2011.

Hôm nay, thứ Hai 03/09/2012, trả lời BBC, tân đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập về Syria Lakhdar Brahimi đã thừa nhận rằng, các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt xung đột tại Syria là “gần như không thể được”. Tân đặc phái viên về Syria cũng bày tỏ tâm trạng của ông là “lo lắng trước các trách nhiệm phải đảm đương”, và cảm thấy việc tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng là một nhiệm vụ vô cùng nan giải.

Hôm nay, Hội chữ thập đỏ Quốc tế thông báo, chủ tịch hội Peter Maurer sẽ đến Syria trong chuyến công du ba ngày để thúc đẩy các trợ giúp nhân đạo cho các thường dân.

 Y sĩ Không Biên giới kêu gọi lập vùng cấm bay tại Alep

Cựu sáng lập viên của tổ chức Y sĩ Không Biên giới, nhà phẫu thuật Pháp Jacques Bérès, 71 tuổi, hiện đang làm việc tại Alep, nơi chiến sự diễn ra từ hơn một tháng nay, để cứu chữa những người bị thương vì bom đạn.

Theo nhà phẫu thuật Pháp, cần phải khẩn cấp thiết lập vùng cấm bay tại Alep, bởi số nạn nhân của các trận tấn công bằng không quân đang tăng vọt. Không kể những người mất tích, số người thiệt mạng tại Syria đã lên tới ít nhất 50.000, chứ không phải là 26.000 người theo số liệu của Đài quan sát nhân quyền Syria. Sáng lập viên Y sĩ Không Biên giới nhận định, những gì đang diễn ra tại Alep là một “cuộc thảm sát không thể tưởng tượng nổi” và cuộc chiến đấu giữa hai phe diễn ra hoàn toàn không cần sức, tuy nhiên ông tin tưởng rằng phe nổi dậy sẽ chiến thắng.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.