Vào nội dung chính
NGA - KHÔNG GIAN

Tổng thống Nga cách chức lãnh đạo trung tâm không gian

Hôm nay, 03/09/2012, văn phòng tổng thống Nga cho biết là tổng thống Vladimir Putin ra lệnh cách chức lãnh đạo một trung tâm nghiên cứu không gian, vào lúc chính quyền Matxcơva muốn cải tổ, thúc đẩy lĩnh vực chiến lược này, sau hàng loạt thất bại.

Tổng thống Putin họp với Phó thủ tướng Rogozin và lãnh đạo Cơ quan Không gian Nga Popovkin ngày 31/08/2012.
Tổng thống Putin họp với Phó thủ tướng Rogozin và lãnh đạo Cơ quan Không gian Nga Popovkin ngày 31/08/2012. Reuters
Quảng cáo

Theo thông báo đăng trên trang web của điện Kremlin, tổng thống Putin đã ra lệnh « miễn các chức vụ của ông Vladimir Nesterov, tổng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chế tạo không gian Khrounitchev ».

Hôm thứ Sáu, 31/08, trong cuộc họp với lãnh đạo cơ quan không gian Nga – Roskomos, tổng thống Putin đã ra lệnh tiến hành cơ cấu lại lĩnh vực này và yêu cầu đề xuất tên những quan chức Nga cần phải trừng phạt, kỷ luật.

Người vừa bị cách chức hôm nay, ông Nesterov, 63 tuổi, đã lãnh đạo Trung tâm Khrounitchev từ năm 2005. Đây là cơ sở lớn nhất trong lĩnh vực không gian của Nga, đặt ngay tại Matxcơva. Trung tâm này chế tạo tên lửa đẩy hạng nặng Proton, một trong những trụ cột của ngành không gian Nga, cùng với tên lửa đẩy Soyouz, phóng các phi thuyền có người lái lên quỹ đạo.

Ngay từ giữa tháng Tám, trong một cuộc họp của chính phủ, thủ tướng Dmitri Medvedev đã cảnh cáo các lãnh đạo ngành không gian Nga vì trong một năm rưỡi qua, Nga đã bị mất tới 10 vệ tinh, điều này « làm tổn hại uy tín sức mạnh trong lĩnh vực không gian » của đất nước.

Ngày 06/08, do sự cố kỹ thuật, tên lửa đẩy Proton-M, được phóng đi từ căn cứ Baikonour (Kazakhstan) đã không đưa được hai vệ tinh thông tin lên quỹ đạo, trong số này có một vệ tinh của Indonesia. Ủy ban điều tra xác định là tầng cuối cùng của tên lửa Proton có vấn đề, yêu cầu xem xét lại toàn bộ quy trình chế tạo, đồng thời đề nghị tạm ngừng các vụ phóng tên lửa Proton. Theo báo chí Nga, trong cuộc họp ngày 14/06, giám đốc trung tâm Khrounitchev đã đệ đơn từ chức.

2011 là năm đen tối đối với ngành không gian Nga, với nhiều vụ phóng tên lửa Proton và Soyouz không thành công, như vụ mất vệ tinh thăm dò sao Hỏa Phobos Grunt, vệ tinh Express-AM4, hoặc vụ cả tên lửa phóng và phi thuyền Progress tiếp tế cho trạm không gian ISS bị rơi, do hỏng động cơ.

Trong năm 2010, ba vệ tình trong hệ thống định vị Nga Glonass, được phóng đi bằng tên lửa Proton đã bị rơi xuống Thái Bình Dương. Thất bại này đã làm cho kế hoạch phát triển hệ thống dẫn đường, định vị Glonass của Nga bị chậm một năm trong cuộc chạy đưa với hệ thống định vị GPS của Mỹ và Galileo của châu Âu.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.