Vào nội dung chính
LIBYA

Libya: Đại sứ Mỹ chết sau vụ tấn công lãnh sự quán

Đại sứ Hoa Kỳ và ba viên chức Mỹ khác đã thiệt mạng tối hôm qua 11/09/2012 trong vụ tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi thuộc miền đông Libya. Nguồn tin chính thức Libya hôm nay nói rằng những kẻ khủng bố muốn phản đối một bộ phim bị cho là đã sỉ nhục Hồi giáo.

Toà lãnh sự Mỹ tại Libya bị tấn công trong đêm 11/09 (Reuters)
Toà lãnh sự Mỹ tại Libya bị tấn công trong đêm 11/09 (Reuters)
Quảng cáo

Nhằm phản đối bộ phim « Innocence of Muslims » (Sự vô tội của những người Hồi giáo), tối hôm qua những người biểu tình có vũ trang đã tấn công vào lãnh sự quán Mỹ bằng rốc-kết, xé cờ Mỹ, phóng hỏa tòa nhà. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Libya, Wanis Al Chare cho AFP biết, đại sứ Hoa Kỳ tại Libya, ông J.Christopher Stevens, và ba viên chức Mỹ đã bị tử thương. Tin này cũng được Phó thủ tướng Libya Moustafa Abou Chagour xác nhận, đồng thời tố cáo đây là « hành động man rợ ». 

Theo tờ Wall Street Journal, bộ phim trên đây do Sam Bacile, một đạo diễn người Mỹ gốc Israel thực hiện, một cuộc biểu tình phản đối bộ phim đã diễn ra trước đại sứ quán Hoa Kỳ tại Ai Cập, người biểu tình đã lá cờ Mỹ bằng cờ Hồi giáo. Sau đó đạo diễn nói với nhật báo Mỹ « Hồi giáo là một căn bệnh ung thư ». Việc trình chiếu bộ phim và những vụ bạo động do phim này gây ra gợi nhớ đến vụ các bức tranh biếm họa nhà tiên tri Mahomet do một họa sĩ Đan Mạch vẽ vào năm 2005. 

Cái chết của đại sứ Hoa Kỳ một lần nữa cho thấy sự bất lực của chính quyền Libya trong việc bảo đảm an ninh cho đất nước. Gần một năm sau sự sụp đổ của chế độ Mouammar Kadhafi, dân quân vũ trang vẫn đang thao túng tình hình. 

Được xem là thành trì của phe Hồi giáo cực đoan, Benghazi, thành phố lớn thứ hai của Libya và là chiếc nôi của cuộc nổi dậy, trong những tháng gần đây đã phải chịu đựng một làn sóng bạo lực với những cuộc tấn công nhắm vào người phương Tây và các vụ ám sát các sĩ quan quân đội hay an ninh. 

Chính quyền Libya vốn gần như bó tay trước các vụ bạo động và việc sử dụng vũ khí lan tràn từ khi chế độ Kadhafi sụp đổ, từ vài tuần nay lại phải đối phó với các vụ phá hủy đền thờ Hồi giáo do phong trào salafiste tiến hành. 

Các vụ tấn công tại Libya và Ai Cập có thể tác động đến chiến dịch tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Ứng cử viên của đảng Cộng hòa, ông Mitt Romney đã lên án Tổng thống Barack Obama là có cảm tình với những kẻ cực đoan Hồi giáo.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.