Vào nội dung chính
TÂY BAN NHA

Hơn một triệu người Catalan biểu tình đòi độc lập

Hôm qua 11/09/2012, hơn một triệu người đã xuống đường tại thành phố Barcelona nhân ngày lễ của xứ Catalan. Người biểu tình đòi độc lập cho xứ Catalan, đồng thời tố cáo chính phủ trung ương đã kéo vùng tự trị này vào vòng xoáy nợ nần chồng chất.

Dân Barcelona tập hợp biểu tình nhân ngày lễ của xứ Catalan (REUTERS)
Dân Barcelona tập hợp biểu tình nhân ngày lễ của xứ Catalan (REUTERS)
Quảng cáo

Cuộc biểu tình được tổ chức theo lời kêu gọi của hiệp hội mang tên Quốc hội Catalan. Theo cảnh sát ,số lượng người biểu tình là khoảng một triệu rưỡi, trong khi đó báo chí nói con số này là chưa từng thấy kể từ sau cuộc tuần hành lịch sử năm 1977 đòi quy chế tự trị cho xứ xở ở miền đông nam Tây Ban Nha.

Trong một bầu không khí lễ hội, cả thành phố Barcelona hôm qua là một biển người trong sắc đỏ vàng, hai màu cờ của xứ Catalan. Bên cạnh đó còn có cả cờ của những nhóm đòi ly khai Catalan ra khỏi Tây Ban Nha. Một lý do khác cho cuộc tập hợp khổng lồ này là kinh tế.Chính khủng hoảng nợ là lý do để người dân xứ Catalan đòi độc lập.

Đây còn là dịp để chính quyền Catalan tự trị gây áp lực đối với chính phủ trung ương về vấn đề ngân sách cho vùng. Lãnh đạo xứ tự trị này vẫn cho rằng Nhà nước thu thuế nhưng không phân bổ ngân sách lại cho vùng một cách công bằng. Ông Atur Mas chủ tịch vùng Catalan nói thẳng « Nếu không có sự thỏa thuận trên địa hạt kinh tế thì con đường đưa xứ Catalan đến tự do sẽ rộng mở ».

Catalan là một vùng được hưởng quy chế tự trị của Tây Ban Nha. Hiện tại Catalan là địa phương có số nợ cao nhất cả nước, khoảng 42 tỷ euro, tương đương với 21% tổng thu nhập nội địa của Tây Ban Nha. Theo một thăm dò dư luận thực hiện hồi tháng Bảy vừa qua, 51% người dân xứ Catalan sẽ bỏ phiếu ủng hộ tách ra độc lập nếu có trưng cầu dân ý. Năm 2001, con số này chỉ là 36%.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.