Vào nội dung chính
ĐỨC

Tòa Bảo hiến Đức đồng ý với chiến lược cứu vãn đồng euro

Hôm nay 12/09/2012, Tòa Bảo hiến Đức đã bật đèn xanh cho chiến lược của châu Âu nhằm ngăn chận cuộc khủng hoảng nợ tại các nước thuộc khu vực đồng euro. Quyết định này được thị trường tài chính hoan nghênh, và có thể coi là một chiến thắng của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Thủ tướng Đức Angela Merkel vui mừng trước quyết định của Toà Bảo hiến (REUTERS)
Thủ tướng Đức Angela Merkel vui mừng trước quyết định của Toà Bảo hiến (REUTERS)
Quảng cáo

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã vui mừng tuyên bố nhân cuộc họp đầu tiên của Quốc hội từ sau mùa hè : « Đây là một ngày tốt đẹp cho châu Âu ». Các thị trường chứng khoán khu vực đồng euro cũng đã nhiệt tình đón nhận tin trên. 

Tám thẩm phán của Tòa Bảo hiến đặt tại Karlsruhe miền tây nam nước Đức đã cho phép Tổng thống Đức Joachim Gauck ký các văn bản luật về Cơ chế Ổn định châu Âu (MES) tương lai - một quỹ nhằm cứu trợ những nước trong khu vực đồng euro bị khủng hoảng nợ công - cũng như hiệp ước ngân sách châu Âu. 

Các nhà lãnh đạo châu Âu và đặc biệt là bà Merkel có thể thở phào nhẹ nhõm. Họ lo sợ trong trường hợp tệ hại nhất, bị Tòa Bảo hiến bác bỏ, thì sẽ giết ngay trong trứng nước kế hoạch nhằm đưa khu vực đồng euro thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ đã kéo dài từ hai năm qua. 

Một nguy cơ khác là Tòa Bảo hiến dù không bác các văn bản trên, nhưng đòi hỏi Quốc hội phải tham gia một cách tích cực nhất. Như vậy sẽ làm chậm lại các hoạt động nhằm đối phó với khủng hoảng, vốn đã bị các nhà phân tích cho rằng quá chậm chạp. 

Sự ủng hộ của Tòa Bảo hiến trước hết là một tin vui đối với nữ Thủ tướng Đức, đã dùng mọi cách để giúp văn bản, vốn bị dư luận Đức chống đối, được thông qua. Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle nhận xét : « Đây là một quyết định thông minh trong tinh thần ủng hộ châu Âu của Hiến pháp, nỗ lực cho đồng euro và cho châu Âu được tiếp tục ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.