CUBA - 
Bài đăng : Thứ năm 13 Tháng Chín 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 13 Tháng Chín 2012

Sức khỏe của nhà ly khai Cuba tuyệt thực đang nguy kịch

Nhà ly khai  Marta Beatriz Roque. Ảnh chụp 14/11/2010 (REUTERS)
Nhà ly khai Marta Beatriz Roque. Ảnh chụp 14/11/2010 (REUTERS)

Anh Vũ

Bản tin của AFP hôm nay 13/09/2012 đưa tin, tình trạng sức khỏe của một trong những nhà đối lập nổi tiếng Cuba, bà Marta Beatriz Roque đang trở nên tồi tệ sau hai ngày tuyệt thực để đấu tranh phản đối chính quyền. Năm nay 67 tuổi, bà là một kinh tế gia đầy tính cương quyết, phụ nữ duy nhất trong số các nhà ly khai từng bị kết án tù.

Anh Yazmani Nigles, 23 tuổi một trong số những người cùng tham gia tuyệt thực để ủng hộ nhà đối lập Marta Beatriz Roque cho AFP biết bà « Marta đang ở trong tình trạng nguy kịch, vì bà mắc bệnh tiểu đường. Hiện bà không đứng được, uống nước cũng khó khăn ».

Hiện nay, theo nhà ly khai trẻ này, trên cả nước có 23 người tham gia tuyệt thực để đòi chính quyền trả tự do cho nhà đối lập Jorge Vazquez Chiavano, lẽ ra đã mãn hạn tù từ đầu tháng 9 này. Đồng thời, những người tuyệt thực đòi chính quyền chấm dứt đàn áp các tiếng nói ly khai.

Bà đang sống tại căn hộ trong một khu phố bình dân của thủ đô La Habana. Tại đây còn có 5 người khác tuổi từ 20 đến 50 đang cùng tuyệt thực với nhà đối lập. Anh Yazmani tỏ ra kiên quyết nói : « cuộc tuyệt thực này sẽ đi đến cùng. Cho đến khi chính phủ chấp nhận yêu cầu rất bình thường của chúng tôi . Nếu không sẽ có 23 cái chết ».

Năm 1997, nhà đối lập Marta Beatriz Roque đã từng bị kết án 4 năm tù. Bà là người phụ nữ duy nhất trong số 75 nhà ly khai phải nhận án tù hồi năm 2003. Sau đó năm 2004 bà được trả tự do vì lý do sức khỏe.

Chính quyền Cuba thường coi những nhà đấu tranh đối lập là những kẻ « tay sai » của Hoa Kỳ. Trong khi đó hiện nay, với những người đối lập Cuba thì vũ khí duy nhất để đấu tranh với chính quyền là tuyệt thực. Từ năm 2010, cuộc đấu tranh bằng phương pháp nhịn ăn đã làm hai nhà ly khai bị chết.

Đó là trường hợp của ông Orlando Zapata, 42 tuổi chết ngày 23/2/2010 sau 85 ngày tuyệt thực và trường hợp của Wilman Villar, một công nhân ngành dệt may còn trẻ tuổi, qua đời ngày 19/01 vừa qua sau 50 ngày nhịn ăn để đấu tranh. Theo phe đối lập, hiện tại ở Cuba vẫn còn khoảng năm chục tù nhân chính trị.

tags: Cuba - Quốc tế - Theo dòng thời sự
Close