Vào nội dung chính
SYRIA

Đặc phái viên Brahimi đến Syria tìm giải pháp cho xung đột

Hôm nay ngày 15/9/2012, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Lakhdar Brahimi đã hội đàm với tổng thống Assad tại thủ đô Damas. Trước đó cũng tại Damas, ông Brahimi đã có buổi làm việc với các đảng phái đối lập của chính quyền Damas để tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng tại Syria.

Ngoại trưởng Syria Faysal Mekdad (trái) tiếp đón Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Lakhdar Brahimi (REUTERS)
Ngoại trưởng Syria Faysal Mekdad (trái) tiếp đón Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Lakhdar Brahimi (REUTERS)
Quảng cáo

Trong cuộc gặp hôm nay với đặc phái viên quốc tế Lakhdar Brahimi tại Damas, tổng thống Assad kêu gọi quốc tế gây sức ép lên « các nước tài trợ và huấn luyện khủng bố, các nước cho nhập vũ khí vào lãnh thổ Syria ». AFP nhắc lại, Damas thường tố cáo các nước phương Tây, đặc biệt là Qatar và Ả Rập Xê Út tài trợ và cung cấp vũ khí cho các lực lượng nổi dậy tại Syria. Ông Assad cũng cam kết rằng chính quyền Damas sẽ « hợp tác toàn diện với tất cả những ai thật sự công tâm tìm giải pháp chấm dứt khủng hoảng tại Syria ».

Ông Lakhdar Brahimi đã đến Syria vào hôm thứ Năm này và đã hội kiến với Ngoại trưởng Syria. Người đứng đầu ngành ngoại giao của chính phủ Assad cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với ông Brahimi để giúp ông này hoàn thành nhiệm vụ tại Syria.

Hôm qua, ngày 14/9/2012, ông Brahimi đã hội kiến với một số quan chức các đảng đối lập của chính quyền Assad tại thủ đô Damas. Người phát ngôn của Ủy ban điều phối quốc gia vì thay đổi dân chủ (NCC), một tổ chức đối lập bao gồm một số đảng theo đường lối ủng hộ một cuộc lật đổ bất bạo động và phản đối can thiệp quân sự từ bên ngoài, đã tuyên bố ủng hộ ông Brahimi trong việc ông này đến thực hiện nhiệm vụ tại Syria, để tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng theo đúng với tinh thần của Thỏa thuận Genève về hồ sơ Syria được thông qua hồi tháng Sáu rồi. Xin nhắc lại rằng, thỏa thuận Genève qui định các nguyên tắc cho quá trình chuyển tiếp tại Syria, nhưng không có điều khoản buộc ông Assad phải tuwfb bỏ quyền lực.

Song song với quá trình đàm phán, xung đột vẫn tiếp diễn ác liệt ở khắp Syria, đặc biệt là ở Alep và thủ đô Damas. Chỉ tính riêng hôm qua các cuộc xung đột đã gây thiệt mạng 45 người, còn hôm thứ Năm là 125 người.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ông Recep Tayyip Erdogan tuyên bố rằng chế độ Assad đã gần kề sự “chấm hết tất yếu”.

Trong khi đó, trong chuyến công du tại Liban, đức giáo hoàng Benedicto XVI đã kêu gọi các nước đừng cung cấp vũ khí cho các bên liên quan tại Syria. Đức giáo hoàng nói rõ : «Thay vì tìm cách đưa vũ khí vào Syria, thì nên đóng góp bằng những ý tưởng cho sự hòa bình, sáng tạo và tình yêu đồng loại ». Về việc này, AFP nhắc lại, các lực lượng nổi dậy tại Syria đã nhiều lần kêu gọi giúp đỡ vũ khí từ cộng đồng quốc tế.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.