Vào nội dung chính
SYRIA

Liên Hiệp Quốc lên án các tội ác « chưa từng thấy » của Damas

Ngày 17/09/2012, Ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc về Syria vừa khuyến cáo Hội đồng Bảo an có « các biện pháp thích ứng » trước các tội ác khủng khiếp của chế độ Damas.

Người tỵ nạn Syria. Ảnh chụp ngày 15/09/2012
Người tỵ nạn Syria. Ảnh chụp ngày 15/09/2012 REUTERS/Muhammad Hamed
Quảng cáo

Tại Geneva , chủ tịch Ủy ban điều tra Paulo Pinheiro, trình bày báo cáo trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh đến mức độ thảm khốc của bạo lực và các vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Syria. Lãnh đạo Ủy ban điều tra cảnh báo : « Các hành động bạo lực xâm phạm nhân quyền rõ ràng đang tăng lên về số lượng, về nhịp độ và về mức độ ».

Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Pháp, Philippe Lalliot, bản báo cáo kể trên là « rất nghiêm trọng đối với chế độ Damas » do « tập hợp được đầy đủ các yếu tố (…) để khẳng định rằng, chế độ Damas và lực lượng dân quân thân chính quyền đã phạm các tội ác chiến tranh và chống nhân loại trên quy mô lớn ». Bộ Ngoại giao Pháp một lần nữa khẳng định, tổng thống Bachar al-Assad phải « chịu trách nhiệm về các thảm sát này ». Pháp cũng kêu gọi đối lập không phạm các tội ác chiến tranh và các bên trong cuộc khủng hoảng Syria ngưng tất cả các hành động xâm phạm nhân quyền.

Theo Reuters, Ủy ban điều tra khuyến nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kiện lên Tòa án Hình sự Quốc tế, về các tội ác của tất cả các bên trong cuộc khủng hoảng Syria.

Các nước phương Tây muốn nhân Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Geneva để đi đến được một nghị quyết lên án chế độ al-Assad, trong khi Nga và Trung Quốc liên tục phủ quyết tất cả dự thảo nghị quyết trừng phạt Syria của Hội đồng Bảo an.

Kể từ tháng 3/2011, khi bạo động bùng phát đến nay, tại Syria đã có ít nhất 27.000 người thiệt mạng, hàng trăm ngàn người phải đi sơ tán, nhiều thành phố, làng mạc bị phá hủy trên khắp đất nước. Hện tại, chưa có dấu hiệu nào cho thấy cuộc khủng hoảng có thể được giải quyết nhanh chóng.

Cũng liên quan đến Syria, ngày hôm qua, đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập về Syria vừa kết thúc chuyến công tác đầu tiên của ông tại nước này. Theo hãng thông tấn Iran, ông Brahimi sẽ tham gia vào cuộc họp của « nhóm tiếp xúc » bốn bên về Syria (gồm Iran, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út) tại Cairo chiều nay.

Trả lời AFP, đại diện của phe nổi dậy, đại tá Abdel Jabbar al-Oqaidi, chỉ huy quân nổi dậy tại Alep, tuyên bố rằng, sứ mệnh của ông Brahimi sẽ không thành công, vì bạo lực tiếp diễn và Hội đồng Bảo an không đạt được đồng thuận. Đại diện quân nổi dậy nhấn mạnh rằng, chế độ al-Assad « chỉ có thể bị lật đổ bằng bạo lực ».

Tổng thống Syria, về phần mình, nhấn mạnh với đặc sứ Liên Hiệp Quốc quyết tâm theo đuổi cuộc chiến chống quân nổi dậy, và chỉ đối thoại với các thành viên đối lập nào mà ông ta thấy là có thể chấp nhận được. Cho đến nay, tổng thống al-Assad không công nhận phong trào nổi dậy của dân chúng, và vẫn một mực cho rằng, các lực lượng nổi dậy vũ trang là « kẻ khủng bố », cần diệt trừ.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.