Vào nội dung chính
TÔN GIÁO

Trung Đông : Giáo Hoàng kết thúc chuyến tông du hòa bình

Sau ba ngày viếng thăm « lò thuốc súng » Liban, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô 16 đã trở về Roma. Lãnh đạo Giáo hội hoàn vũ để lại một thông điệp hòa bình, một « lộ trình » cho những tín đồ Thiên Chúa giáo và Hồi giáo ở Trung Đông muốn cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng hơn ngay tại quê hương mình.

Đức Giáo Hoàng tại Liban. Ảnh chụp ngày 16/09/2012
Đức Giáo Hoàng tại Liban. Ảnh chụp ngày 16/09/2012 REUTERS/Mohamed Azakir
Quảng cáo

« Thông điệp của tôn giáo là chống bạo lực. Vì bạo lực cũng như giáo lý cực đoan kêu gọi hận thù là ngụy tôn giáo ». Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 đã để lại lời nhắn nhủ trên đây trước khi rời Liban vào chiều ngày 16/09/2012 trở về Roma kết thúc một chuyến tông du được xem là « khó khăn » nhất.

Mặc dù lãnh đạo Giáo Hội La Mã chỉ dừng chân ở Liban nhưng qua lãnh thổ của xứ « ngàn thông », Đức Giáo Hoàng, như ngài tuyên bố, đi thăm cả vùng Trung Cận Đông đang chuyển mình trong cuộc cách mạng « Mùa xuân Ả- Rập » mang sắc thái của những phong trào hồi giáo cực đoan ». Chuyến tông du cũng trùng hợp với làn sóng bạo lực bài Mỹ do cuốn phim khiêu khích đạo hồi do một tay doanh nhân Mỹ gốc Do Thái tài trợ.

Theo giới phân tích, thì trong bối cảnh khá bất lợi này, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một thành công cho Tòa Thánh và cho Liban với cao điểm là buổi thánh lễ ngoài trời tại thủ đô Beyrouth, nhìn ra biển Địa Trung Hải với hơn 350.000 người tham dự. Giới trẻ được kêu gọi cùng nhau « xây dựng đất nước xinh đẹp yên bình » và « đã đến lúc tín đồ Thiên Chúa giáo và Hồi giáo đoàn kết chấm dứt bạo lực và chiến tranh ».

Mục đích của chuyến viếng thăm này là trấn an tín đồ Thiên Chúa giáo tại Trung Cận Đông trước tương lai nhiều bất trắc. Tại Irak, con số tín đồ Thiên Chúa giáo di cư sang châu Âu càng ngày càng nhiều. Ở Ai Cập, chính quyền trong tay phong trào « Huynh đệ Hồi giáo » gây ra trạng thái lo âu trong lúc tại Syria, người Ky-tô giáo bị phe nổi dậy truy đuổi vì nghi ngờ họ là đồng minh của nhà độc tài Al Assad.

Trong thánh lễ cũng như trong dịp tiếp kiến lãnh đạo các giáo hội Thiên chúa giáo mọi hệ phái và đạo Hồi, Đức Giáo Hoàng kêu gọi giáo dân không nên xuôi tay chọn con đường lưu vong. Ngài kêu gọi công dân Trung Cận Đông không phân biệt đức tin hãy sống hòa đồng tôn giáo như truyền thống ngàn đời ở Liban.

Chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 chắc chắn đã mang lại một tia hy vọng cho 15 triệu tín đồ Thiên Chúa giáo người Ả Rập và thúc đẩy giới chính trị và truyền thông hãy lắng nghe nguyện vọng của dân chúng duy trì đời sống hài hòa cho mọi cộng đồng tôn giáo. Ngài cũng đã chuyển đạt thông điệp hướng về tương lai, một « lộ trình » theo mong mỏi của Vatican đó là xây dựng một xã hội đa nguyên tôn giáo, một xã hội thế tục hòa bình.

Vấn đề đặt ra là liệu còn đủ thời giờ để ngăn chận vòng xoáy bạo lực và cản ngăn những luận điểm cực đoan tiếp tục đổ dầu vào lửa ?

 

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.