Vào nội dung chính
VĂN HÓA

Silver Linings Playbook đoạt giải tại Liên hoan điện ảnh Toronto

Liên hoan phim quốc tế Toronto 2012 vinh danh bộ phim Mỹ "Silver Linings Playbook" và làn sóng mới của điện ảnh Canada.

Đôi diễn viên Bradley Cooper và Jennifer Lawrence trong cuộc họp báo giới thiệu phim tại Liên hoan Toronto 2012
Đôi diễn viên Bradley Cooper và Jennifer Lawrence trong cuộc họp báo giới thiệu phim tại Liên hoan Toronto 2012 Reuters
Quảng cáo

Tối ngày 16/09/2012 Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 37 khép lại. Silver Linings Playbook của nhà làm phim người Mỹ David O. Russell được trao tặng giải thưởng cao quý nhất đó là Giải thưởng của khán giả Toronto.

Khác hẳn với những liên hoan tên tuổi khác như Venise, Berlin Cannes hay Busan, festival phim quốc tế Toronto không có thành phần ban giám khảo. Người đoạt bảng vàng được trao tặng 15 000 đô la. Mọi người còn nhớ hai bộ phim The King’s speechSlumdog Millionaire từng lên ngôi tại Toronto trước khi được làng điện ảnh Mỹ trao tặng giải thưởng Oscar dành cho bộ phim xuất sắc nhất.

Silver Linings Playbook là bộ phim thứ 7 của đạo diễn Russell. Trước đây, nhà làm phim xuất xứ từ thành phố New York này từng nổi tiếng với những tác phẩm như Flirting with Disaster hay The Fighte. Trong Silver Linings Playbook, Russell đã huy động cả một dàn diễn viên nổi tiếng như Robert de Niro, Julia Stiles, Bradley Cooper hay cô đào trẻ đẹp Jennifer Lawrence để kể về câu chuyện cười ra nước mắt của một ông thầy giáo trở về sống bên cha mẹ già sau một thời gian phải điều trị tâm thần và ông giáo Pat Soltano tìm mọi cách để chinh phục lại trái tim của người vợ cũ.

Silver Linings Playbook, đã qua mặt hai bộ phim được coi là có nhiều triển vọng đoạt Giải thưởng của khán giả Toronto 2012. Đó là bộ phim hình sự Argo của đạo diễn Ben Affleck và Zaytoun của nhà làm phim Eran Riklis. Silver Linings Playbook sẽ được trình chiếu tại Pháp vào tháng Giêng sang năm.

Argo trở lại với khủng hoảng trong quan hệ Mỹ và Iran sau vụ Teheran bắt giữ con tin Mỹ vào năm 1979. Còn Zaytoun kể lại chuyện tình éo le và không lối thoát giữa một phi công người Israel với một cô gái người Palestine.

Festival phim Toronto năm nay đặc biệt chú ý đến những nhà làm phim trẻ người Canada. Đạo diễn Xavier Dolan, đoạt giải thưởng của giới điện ảnh chuyên nghiệp nhờ Laurence Anyways. Bộ phim này xoay quanh câu chuyện của một chàng thanh niên muốn thay đổi giới tính và đã được đánh giá là « một tác phẩm đầy nhân cách ». Laurence Anyways đã được cho ra mắt công chúng tại liên hoan điện ảnh quốc tế Cannes vào tháng 5/2012 trong hạng mục Nhãn quan độc đáo. Nhưng tác giả đã không đạt thành tích mong đợi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.