AFGHANISTAN - 
Bài đăng : Thứ ba 18 Tháng Chín 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 18 Tháng Chín 2012

Khủng bố tự sát tại Kabul chống phim bôi bác đạo Hồi

Binh sĩ Nato tới địa điểm bị khủng bố tự sát, Kabul, 18/09/2012.
Binh sĩ Nato tới địa điểm bị khủng bố tự sát, Kabul, 18/09/2012.
REUTERS/Mohammad Ismail

Tú Anh

Hôm nay 18/09/2012, tại thủ đô Afghanistan, ít nhất 12 người chết trong một vụ khủng bố tự sát nhắm vào một chiếc xe chở nhân viên nước ngoài. Tổ chức nổi dậy Hezb-e-Islami tự cho là tác giả vụ đặt bom người để trả thù cuốn phim xúc phạm Tiên tri Mohamet phổ biến trên internet.
 

Vào lúc hàng chục quốc gia hồi giáo, trong đó có Afghanistan, đã ngăn chặn cuốn phim « Sự ngây thơ của tín đồ hồi giáo » trên mạng Youtube, thì ngay thủ đô Kabul, một tổ chức cực đoan đã nhân danh đạo Hồi gài bom người sát hại kiều dân nước ngoài.

Trong số 12 người chết có người phụ nữ ôm bom, cùng 8 người Nam Phi, nhân viên của một hãng hàng không.

Từ Kabul, thông tín viên Nicolas Ropert tường thuật :

" Vụ nổ xảy ra vào lúc 6 giờ 30 phút sáng nay trên con đường dẫn đến phi trường Kabul. Một chiếc xe “van” hoàn toàn bị phá hủy bốc cháy thành than. Đây là chiếc minibus chở nhân viên ngoại quốc làm việc cho Afghanistan bị tấn công bằng bom người.

Theo phát ngôn viên bộ ngoại giao Nam Phi, 8 trong số 9 nạn nhân người nước ngoài có 8 kiều dân Nam Phi , nhân viên của một công ty hàng không tư nhân.

Vụ khủng bố đã được một nhóm nổi dậy mang tên Hezb-e-Islami nhận là tác giả, với mục đích trả thủ cuốn phim xúc phạm đạo hồi.

Tổ chức này do thủ lãnh phong trào thánh chiến hồi giáo Gulbuddin Hekmatyar thành lập. Một phần của nhóm có chức phận trong chính phủ Kabul, nhưng một thành phần khác vẫn tiếp tục chiến đấu chông liên quân tây phương.

Người ta biết họ có quân hoạt động ở miền trung Afghanistan, nhưng đây là lần đầu tiên họ dùng biện pháp khủng bố chống kiều dân nước ngoài. Hành động này sẽ làm bộ mặt của phong trào hồi giáo này xấu thêm. "

tags: Afghanistan - Khủng bố - Quốc tế - Theo dòng thời sự - Tôn giáo
Close